Vụ sập giàn giáo: Cơ quan điều tra vào cuộc

Thứ tư, ngày 22/02/2012 13:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 5 trường hợp thương vong, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 21.2, một nhóm công nhân đang làm việc phía ngoài tầng 6 khu nhà E, Mulberry Lane (Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) thì hệ thống giàn giáo bất ngờ đổ sập. Vụ sập giàn giáo khiến 5 công nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

img
Hiện trường nơi sập giàn giáo tại công trình Mulberry Lane

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Tiến Sang (SN 1979); Phạm Văn Toàn (SN 1980); Phạm Văn Trung (SN 1990) cùng trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và Phạm Văn Thành (SN 1963); Trần Văn Thoại (SN 1969) đều trú tại xã Đồng Lộc, huyện Đồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị thương nặng.

Đến tối cùng ngày, do bị thương quá nặng, anh Nguyễn Tiến Sang đã tử vong tại bệnh viện. Các nạn nhân khác đang được tích cực điều trị.

Ngày 22.2,Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông cho biết:

“Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động sập giàn giáo xảy ra tại công trường Mulberry Lane vào chiều qua. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an phường Mộ Lao, Công an quận Hà Đông, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn, tiền hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra làm rõ nguyện nhân của vụ việc.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem