Vụ thu hồi 70ha đầm Sép (Hải Phòng): Nhiều kết quả xác minh bị phủ nhận

Thứ ba, ngày 26/03/2013 11:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về vụ việc cưỡng chế thu hồi trái luật 70ha đầm Sép tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các cấp ngành liên quan rút kinh nghiệm về chỉ đạo, điều hành!
Bình luận 0

Yêu cầu này khiến nhiều người ngỡ ngàng, bức xúc...

Như Báo NTNN đã phản ánh, nhận thấy Quyết định số 317 ngày 20.5.2003 của UBND huyện Cát Hải về việc cưỡng chế thu hồi toàn bộ đầm Sép và số tiền gần 5 tỷ đồng đền bù cho khu đầm này được phân bổ về UBND xã Đồng Bài, huyện Cát Hải và TP.Hải Phòng là trái pháp luật, từ năm 2003, ông Vũ Văn Hài - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành Hưng (chủ đại diện hợp pháp đầm Sép) đã có đơn kiến nghị, tố cáo. Từ năm 2004, UBND xã Đồng Bài và các cơ quan của TP.Hải Phòng là Công an, Sở Tư pháp tòa án đều có văn bản, kết quả điều tra, xác minh khẳng định, tại thời điểm kiểm kê, đền bù đầm Sép, Công ty TNHH Tân Thành Hưng mới là chủ sử dụng hợp pháp. TAND TP. Hải Phòng còn đề nghị, cần phải xác minh, kết luận, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan...

img
Đầm Sép do Công ty TNHH Tân Thành Hưng đầu tư, nhưng 3 cấp chính quyền TP.Hải Phòng lại hưởng đền bù.

Tuy nhiên, theo Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát số 107 ngày 3.10.2012 của Tổ công tác của UBND TP.Hải Phòng về việc quá trình giải quyết đơn tố cáo của ông Vũ Văn Hài, thì cần phải xử lý cán bộ, cho thu hồi một số văn bản của các cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc. Cụ thể, Tổ công tác kết luận việc UBND xã Đồng Bài có văn bản khẳng định không quản lý đầm Sép trong thời gian diễn ra việc kiểm kê, đền bù; việc kiểm kê, lập phương án đền bù đầm Sép là do Ban đền bù thành phố lập sẵn... là không đúng sự thật. Đối với Báo cáo kết quả điều tra số 307/PV 11 ngày 12.3.2008 của Công an TP.Hải Phòng, Tổ công tác cho biết, tại cuộc họp ngày 29.8.2012 do UBND TP.Hải Phòng chủ trì, đại diện Công an thành phố đã xác định Công văn 307 không giải quyết đơn tố cáo của ông Vũ Văn Hài.

Đối với Văn bản số 185/STP-KTVB ngày 12.6.2008 của Sở Tư pháp TP.Hải Phòng, Tổ công tác cho rằng Sở Tư pháp kiến nghị cần xem xét lại việc giải quyết đền bù, hỗ trợ và xác định bổ sung kinh phí hỗ trợ cho chủ sử dụng hợp pháp đầm Sép đã tạo ra cho chủ sử dụng hợp pháp tưởng rằng được bồi thường nên dựa vào đó tiếp tục tố cáo. Về Văn bản số 1162/TC-HTC ngày 6.5.2012 của TAND TP.Hải Phòng, Tổ công tác kết luận: Khi trao đổi với TAND TP.Hải Phòng về những nội dung liên quan đến việc thu hồi 70ha đầm Sép, TAND thành phố chưa có đủ tài liệu, chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật nên đã có văn bản xin rút Văn bản số 1162...

Ông Vũ Văn Hài khẳng định:

Nếu kết quả giải quyết như Báo cáo số 107 và chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, ông sẽ đưa vụ việc ra tòa án.

Sau khi có Báo cáo số 107 7.11.2012 của Tổ công tác, UBND TP.Hải Phòng đã ra văn bản đồng ý với kết luận và kiến nghị của Tổ công tác, đồng thời giao các Sở Công an, Tư pháp nghiên cứu Báo cáo số 107 có văn bản giải thích cho ông Vũ Văn Hài. Đồng thời, UBND TP.Hải Phòng giao các cấp ngành liên quan rút kinh nghiệm về chỉ đạo, điều hành về vụ việc (!?).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem