Vụ thu tiền đút túi riêng ở Bến xe Giáp Bát: Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Văn Hoàng Thứ năm, ngày 19/10/2023 17:31 PM (GMT+7)
Ngay sau khi bài viết “Thu phí không cần vé, chiêu trò đút tiền vào túi riêng ở Bến xe Giáp Bát” được đăng tải, Giám đốc Công ty CP Bến xe Giáp Bát đã đến Báo Điện tử Dân Việt cung cấp thêm thông tin, cam kết sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Bình luận 0

Trước đó, sáng 19/10, Báo Điện tử Dân Việt đã đăng tải bài viết “Thu phí không cần vé, chiêu trò đút tiền vào túi riêng ở Bến xe Giáp Bát” kèm video clip “Cảnh thu phí sai quy định của nhân viên Bến xe Giáp Bát”. Chiều 19/10, ông Nguyễn Hoàng Tùng – Giám đốc Công ty CP Bến xe Giáp Bát đã đến Báo Điện tử Dân Việt trao đổi, cung cấp thêm thông tin.

Vụ thu tiền đút túi riêng ở Bến xe Giáp Bát: Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm - Ảnh 1.

Nhân viên thu tiền của xe máy vào bến xe Giáp Bát nhưng không có vé. Ảnh cắt từ video: Văn Hoàng

Ông Tùng cho biết sau khi đọc bài báo, đã giao các bộ phận chức năng kiểm tra và tổ chức cuộc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay (19/10). “Sau khi làm việc, xác minh, nếu có vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo nội quy, quy chế Công ty”, ông Tùng cho biết.

Giám đốc Công ty CP Bến xe Giáp Bát cho hay, các cổng ra vào có Bảng niêm yết giá gửi xe đúng như Báo Điện tử Dân Việt phản ánh. Hiện tượng xe máy, xe ô tô ra vào bến phải trả tiền nhưng không được đưa vé như Báo Dân Việt phản ánh, phía Công ty sau khi tiếp nhận thông tin sẽ rà soát tất cả các trường hợp liên quan.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng cũng cho biết, có 6 lối mở đi chung với một số hộ dân và hàng quán dịch vụ nên việc kiểm soát phương tiện ra vào, nhất là kiểm soát xe máy có khó khăn. “Tại các cổng đều có nhân viên kiểm soát, có quy định về giá vé đúng mệnh giá niêm yết nhưng có thể có một số nhân viên cố tình làm sai”, ông Tùng cho hay.

Vụ thu tiền đút túi riêng ở Bến xe Giáp Bát: Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm - Ảnh 3.

Xe máy chở hàng, ô tô con, ô tô tải di chuyển bên trong Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Văn Hoàng

Còn đối với việc kiểm soát vé khách ra bến lên xe, hiện đã có chủ trương thực hiện vé điện tử, tuy nhiên theo ông Tùng hầu hết các doanh nghiệp vận tải triển khai chậm hoặc có xuất vé điện tử nhưng không mở phần mềm để bến xe kiểm soát.

“Bến xe nhận ủy thác của các doanh nghiệp vận tải để bán vé cho khách nhưng họ không mở phần mềm, chúng tôi cũng khó kiểm tra. Chúng tôi đều có báo cáo về các Sở GTVT quản lý luồng tuyến của doanh nghiệp để phối hợp kiểm tra, tránh thất thu thuế” - Giám đốc Công ty CP Bến xe Giáp Bát nói.

Ông Tùng cũng khẳng định sau cuộc họp khẩn của cơ quan sẽ có văn bản trả lời chi tiết gửi Báo Điện tử Dân Việt.

Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã ghi lại những hình ảnh tài xế vào Bến xe Giáp Bát đưa tiền cho những nhân viên bảo vệ mà không phải mua vé theo quy định. Hành khách vào bến đi xe cũng không phải mua vé ở quầy, vô tư đi qua trạm kiểm soát vé.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem