Vũ tiến lộc
-
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, trong điều kiện tuyệt đại bộ phận các doanh nghiệp không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp, không có lãi, Quốc hội có quyết định cắt giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa
-
Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, Mobile Banking của Việt Nam không hề kém Mỹ, thậm chí còn có người nói là hơn. Bởi vì khi mà chúng ta chuyển tiền, chúng ta có thể xem được số tài khoản, tên của người nhận tiền và chỉ trong 1 giây có thể nhận được tiền ngay.
-
Đại biểu đoàn Thái Bình Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI ví von: "Giống như một con đường cao tốc hội nhập với Liên minh châu Âu, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ giúp chúng ta có cơ hội để hiện thực hóa những kỳ vọng bứt phá của thời kỳ phục hồi kinh tế sau đại dịch".
-
Mặc dù lãi suất cho vay tại thời điểm này đã giảm 2-2,5% so với trước đây, thế nhưng mức giảm này vẫn chưa đạt kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp. Điều này là dễ hiểu, bởi sức chống chịu cũng như khả năng sinh lời của doanh nghiệp đã yếu đi nhiều sau dịch Covid-19.
-
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính để tạo môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
-
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho rằng, trong điều kiện chưa thể phục hồi thị trường quốc tế do nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, mở cửa thị trường nội địa sẽ là gói kích thích kinh tế lớn nhất có hiệu quả nhất lúc này.
-
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho rằng, trong điều kiện chưa thể phục hồi thị trường quốc tế do nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, mở cửa thị trường nội địa sẽ là gói kích thích kinh tế lớn nhất có hiệu quả nhất lúc này.
-
Chủ tịch VCCI phản ánh, doanh nghiệp nghe thông điệp quyết liệt của Chính phủ thì rất phấn khởi, nhưng khi gặp cán bộ ở cấp thực thi thì vẫn chưa thể yên tâm.
-
Chủ tịch VCCI phản ánh, doanh nghiệp nghe thông điệp quyết liệt của Chính phủ thì rất phấn khởi, nhưng khi gặp cán bộ ở cấp thực thi thì vẫn chưa thể yên tâm.
-
Đại dịch COVID-19 đã khiến 35.000 DN trên cả nước rời khỏi thị trường trong 3 tháng đầu năm 2020 và đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Nếu tình hình dịch tiếp tục phức tạp, gần 30% số DN chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá 3 tháng, 50% DN chỉ trụ được nửa năm.