Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Trường ĐH HUFI bị "vạ lây"

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 12/01/2023 11:14 AM (GMT+7)
Vì tên viết tắt của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) na ná tên viết tắt của Trường Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) nên cư dân mạng nhầm lẫn và vào đánh giá trường HUFI 1 sao.
Bình luận 0

Ngày 12/1, tin đồn về việc nữ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) bị xâm hại khi đi học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quốc phòng Quân khu 7 đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Phía HUFLIT và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và nhờ công an vào cuộc, xác minh làm rõ các thông tin đồn thổi.

Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Trường ĐH HUFI bị "vạ lây" - Ảnh 1.

HUFI kêu gọi cư dân mạng ngừng đánh giá 1 sao vì nhầm lẫn với HUFLIT. Ảnh chụp màn hình

Dù không có bất kỳ liên quan nào với sự việc này, nhưng Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (HUFI) vẫn bị "tai bay vạ gió".

Theo đó, vì tên viết tắt của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) na ná tên viết tắt của Trường Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT), nên cư dân mạng bị nhầm lẫn và tràn vào đánh giá 1 sao kèm theo nhiều bình luận "khó nghe" đối với HUFI. Không chỉ có vậy, nhiều người còn thái quá, kêu gọi tẩy chay HUFI.

Trước sự việc này, ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết, việc nhà trường bị tràn vào đánh giá 1 sao là do nhầm lẫn. Ông Sơn mong rằng, cư dân mạng dừng việc đánh giá 1 sao đối với trường vì HUFI hoàn toàn không liên quan đến sự việc.

Ông Sơn cũng cho biết, nếu việc này đi xa hơn, nhà trường sẽ làm công văn đính chính. Hiện tại, các fanpage của trường và các phòng ban đều đang kêu gọi cộng đồng mạng ngừng việc đánh giá 1 sao.

Trong chiều nay (12/1), Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin chính xác vụ tin đồn nữ sinh viên bị xâm hại.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 11/1, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip kèm nội khá nhạy cảm được cho là xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12, TP.HCM). Bài đăng cho biết, một nữ sinh viên học quân sự tại Trung tâm bị xâm hại và nhảy lầu tự vẫn.

Ngay sau đó, Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi, phủ nhận thông tin trên. Đơn vị này cho biết, do mâu thuẫn giữa 2 sinh viên nữ nên xảy ra việc la hét, khóc lóc. Sau đó, cán bộ quản lý của Trung tâm đã gặp gỡ, động viên và giải quyết xong, không xảy ra hậu quả.

Đơn vị này khẳng định, thông tin đăng tải trên Facebook, Zalo... là thất thiệt, không phản ánh không đúng sự thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem