Vụ trùm gỗ lậu Phượng "râu":Chi cục trưởng kiểm lâm giao nộp 8m3 gỗ

Duy Hậu Thứ năm, ngày 23/08/2018 18:56 PM (GMT+7)
Gia đình Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa giao nộp 8m3 gỗ có liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng "râu" cho cơ quan công an. Theo Chi cục trưởng, số gỗ này gia đình ông nhờ ông Bùi Văn Khang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, người vừa bị bắt) mua giúp.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Bùi Văn Khang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M'gar) để làm rõ các sai phạm liên quan đến trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”).

img

Gỗ lậu của Phượng "râu" bị thu giữ.

Theo điều tra ban đầu trong quá trình mở rộng điều tra vụ án trùm gỗ lậu Phượng “râu”, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2008-2017, khi làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), ông Bùi Văn Khang đã có nhiều vi phạm, tiếp tay cho Phượng “râu” mua bán gỗ lậu.

Cụ thể, ông Khang đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bảng kê lâm sản trong thời gian từ tháng 4-9.2017. Cũng trong thời gian này, ông Khang đã nhận của Công ty Thảo Trúc nhiều lóng gỗ, sau đó chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới đi đóng búa bổ sung theo tờ trình của Công ty Thảo Trúc nhưng không kiểm tra, giám sát kết quả. Mục đích việc đóng búa bổ sung hàng chục lóng gỗ không có hồ sơ cho Công ty Thảo Trúc của Phượng “râu” là nhằm bù đắp số gỗ trước đó Công ty Thảo Trúc đã cho ông Khang.

img

Cơ quan điều tra đang làm rõ các sai phạm của ông Bùi Văn Khang liên quan đến Phượng "râu".

Theo một nguồn tin, ông Khang đã nhận 8 lóng gỗ của Công ty Thảo Trúc và "bán" cho gia đình Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, ông Y Sy H'Đơk.

Chiều 23.8, trả lời PV về thông tin này, ông Y Sy H’Đơk thừa nhận, vợ ông có nhờ ông Khang mua hộ gỗ.

Theo ông Y Sy, đầu năm 2018, vợ ông muốn làm một nhà sàn nên nhờ một số anh em mua giúp gỗ thanh lý. Ông Khang đã nhận lời và mua cho vợ ông 8 cây cột.

Cuối tháng 4.2018, ông Khang đã chở về cho vợ ông Y Sy 8m3 gỗ cà chít. Toàn bộ số gỗ đều có dấu búa của Hạt Kiểm lâm.

Do hôm chở gỗ về, ông Y Sy đi công tác nên sau đó ông mới hỏi về giấy tờ mua bán số gỗ trên. Lúc này, ông Khang nói, vài ngày nữa, bên bán xuất hóa đơn thì sẽ thanh toán tiền.

Tuy nhiên sau đó, ông Y Sy đã nhắc nhiều lần mà ông Khang cứ khất đi, khất lại hóa đơn mua bán số gỗ nói trên. Ông Y Sy cũng cho biết đã nhắc vợ phải mua gỗ có giấy tờ, không mua gỗ bậy bạ là mang tiếng. Và vợ ông khẳng định là mua gỗ thanh lý chứ không mua gỗ bậy bạ.

Cũng theo ông Y Sy, do quá nhiều việc nên ông cũng không để ý việc trên. Thời gian vừa rồi, Cơ quan CSĐT đến làm việc, ông đã trình bày số gỗ trên gia đình mua chứ không phải xin. Tuy nhiên thấy liên quan đến vụ án nên hôm 18.8 vừa qua, gia đình ông đã tự nguyện thuê xe chở gỗ giao nộp cho cơ quan điều tra.

“Gia đình thông qua ông Khang mua chứ không biết công ty nào. Gỗ có dấu búa của kiểm lâm nên nghĩ gỗ hợp pháp, ai nghĩ chuyện đó xảy ra”, ông Y Sy H’Đơk nói.

img

Kiểm lâm phối hợp với cơ quan điều tra kiểm đếm gỗ tang vật.

Như Dân Việt đã thông tin, rạng sáng 27.4, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang 2 xe ô tô chở đầy gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực thị trấn Ea T'Ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông). Các đối tượng khai số lâm sản trên do Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", 50 tuổi, trú tại thị trấn Ea T'Ling) thuê vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã thực hiện việc khám xét lán trại, nhà xưởng và nơi ở của Phượng "râu", đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng này, thu giữ hàng trăm mét khối gỗ để điều tra, xử lý. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem