Vụ VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ: Gia đình "phản pháo" báo cáo của Cục TDTT

Song Minh Chủ nhật, ngày 03/03/2024 13:10 PM (GMT+7)
Trên trang cá nhân Phạm Hồng Anh, chị gái của VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương đã lên tiếng thể hiện sự không đồng tình với báo cáo của Cục TDTT đã gửi Bộ VHTTDL ngày 1/3 vừa qua.
Bình luận 0

Gia đình Phạm Như Phương đặt câu hỏi "tự nguyện là gì"?

Như Dân Việt đã đưa tin, xung quanh vụ việc VĐV TDDC Việt Nam Phạm Như Phương tố HLV "thu phế" 10% tiền thưởng huy chương, 50% tiền thưởng nóng, hàng tháng thu "quỹ lạ", chấm công ngày Chủ nhật dù không tập luyện... ngày 1/3 vừa qua, Cục TDTT đã hoàn tất báo cáo gửi Bộ VHTTDL, chậm hơn một tháng so với thời hạn mà Bộ đã yêu cầu.

Diễn biến mới nhất, Cục TDTT đã cho thôi công tác huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam với HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy và HLV Đỗ Thị Ngân Thương.

Như vậy, sau quá trình kiểm tra xác minh tố cáo của VĐV Phạm Như Phương, Cục TDTT đã cho 4 HLV ở đội tuyển TDDC nữ quốc gia thôi công tác huấn luyện, gồm các HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đỗ Thị Ngân Thương, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương.

Cục TDTT đã điều chuyển HLV Phan Thị Hà Thanh tạm thời giữ vai trò HLV trưởng của đội tuyển TDDC nữ Việt Nam.

Vụ VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ: Gia đình "phản pháo" báo cáo của Cục TDTT- Ảnh 1.

Chị Phạm Hồng Anh và em gái Phạm Như Phương. Ảnh: FBNV

Liên quan tới vụ việc, sáng nay, trên trang cá nhân, chị Phạm Hồng Anh - chị gái của VĐV Phạm Như Phương đã đăng bài viết phản hồi báo cáo của Cục TDTT.

Để rộng đường dư luận, Dân Việt xin đăng lại những ý chính trong bài viết của chị Phạm Hồng Anh:

..."Trong bản báo cáo này (báo cáo của Cục TDTT gửi Bộ - PV) có câu : "Việc huấn luyện viên của VĐV Phạm Như Phương thu 10% tiền thưởng như nội dung như báo dantri.com.vn ngày 15/1/2024 phản ánh là có xảy ra và cũng theo báo cáo tường trình của huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương có thừa nhận thu 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng của các huấn luyện viên và vận động viên đơn vị Hà Nội trong đó có VĐV Phạm Như Phương … dựa trên sự tự nguyện của các gia đình phụ huynh và việc thu tiền chỉ liên quan đến các huấn luyện viên và vận động viên thuộc biên chế của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội""

Như trước tôi đã nói, không có bất kể một sự tự nguyện nào ở đây. Tự nguyện là gì? Là tự mình muốn làm và không ai bắt buộc.

Nhưng như mọi người đã thấy trong những tin nhắn của gia đình tôi với cô Dương trước đó. Là cô Dương thu tiền, gia đình chúng tôi còn phải hỏi lại đó là tiền gì? Không hề có 1 sự bàn bạc nào với gia đình mà kêu là tự nguyện! Nhưng thực sự vấn đề có nằm ở đó không?

Cô Dương và thầy Thanh (HLV Nguyễn Hà Thanh - PV) chỉ là người thu tiền theo sự chỉ đạo từ trên, tất cả số tiền 10% cô Dương đều phải nộp lại. Và sau khi sự việc xảy ra tôi được đơn vị HN mời lên gặp ban phụ huynh của bộ môn Thể Dục.

Ban phụ huynh (BPH) có nói với tôi rằng BPH là người cầm số tiền 10% đó trong suốt thời gian qua để giải quyết cho những nhu cầu cấp bách của VĐV (xây lại nhà WC, sửa nóng lạnh điều hoà, hay cụ thể nhất là có một em là con của một bác trong BPH đi thi đấu ở Đức bị chấn thương và phải ứng 300tr ra chi trả).

Nếu số tiền này thật sự do BPH cầm với mục đích như trên thì tôi rất ủng hộ. Vì mục đích đó là tốt cho các em. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại, ban lãnh đạo của đơn vị HN đang làm gì ạ? Các vị đang làm gì khi phụ huynh phải lấy chính những đồng tiền HC (huy chương - PV) của các em để phục vụ cho các em?

Trong khi nhưng điều kiện cơ sở vật chất cơ bản của các em đều được nhà nước cung cấp chi trả? Không thể nào nơi các vị quản lý mỗi ngày, cái cửa hỏng các vị không biết mà PH ở nhà lại biết?

Ngoài ra, có một bác BPH nói con bác bị chấn thương khi thi đấu ở Đức và phải lấy QUỸ 10% ra ứng để thanh toán trước thì tôi thấy rất buồn cười.

Các em khi đi thi đấu cho đơn vị và quốc gia MỌI CHI PHÍ đều được chi trả từ quỹ, nhưng quỹ này là ngân sách chứ không phải quỹ từ VĐV nhé. Sau khi đi họp về tôi cứ suy nghĩ mãi, trách nhiệm của các vị đến đâu mà để cho BPH phải đi sửa từ nóng lạnh, điều hoà, nhà WC... Cái này các vị đã không trả lời tôi trong cuộc họp".

"HLV Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương chỉ là nạn nhân"

Sau những phân tích của mình, chị Phạm Hồng Anh đặt ra giải thuyết: Số tiền này không phải BPH cầm thì ai cầm?

"Tôi xin đặt câu hỏi, số tiền này có phải chỉ thu của một mình VĐV Phương không? Hay là thu của tất cả các VĐV? Và nếu nói chỉ thu của một mình VĐV Phạm Như Phương thì cho hỏi tại sao lại như vậy?

Tại sao một mình Phạm Như Phương phải đóng tiền phục vụ cho bộ môn Thể Dục. Và nếu không phải chỉ thu của một mình Phương thì trong báo cáo không nêu là thu của những ai?

Cô Nguyễn Thùy Dương và thầy Nguyễn Hà Thanh thực chất ra là một nạn nhân trong một vòng tròn luẩn quẩn.

Đối với VĐV thì HLV là to, nhưng trong đơn vị họ là những người nhỏ bé chỉ trên VĐV. Thầy Thanh và cô Dương bị kỷ luật như vậy có đúng người đúng tội không hay đúng mà chưa đủ không? VẬY TRÁCH NHIỆM NÀY THẬT SỰ THUỘC VỀ AI?".

Vụ VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ: Gia đình "phản pháo" báo cáo của Cục TDTT- Ảnh 3.

Nguyên văn bài viết của chị gái VĐV Phạm Như Phương trên trang cá nhân sáng 3/3.

Vụ VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ: Gia đình "phản pháo" báo cáo của Cục TDTT- Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem