Vụ việc đình chỉ nữ cán bộ phản ánh vụ đám tang đông người ở Hà Nội: Liệu đã khách quan?

Đ.Việt Thứ bảy, ngày 11/09/2021 19:30 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) và chuyên gia pháp lý đã có trao đổi với PV Dân Việt xung quanh việc một Cụm trưởng bị đình chỉ công tác sau khi phản ánh vụ đưa tang đông người.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc nữ cán bộ phản ánh vụ đưa tang đông người nhưng lại bị tạm đình chỉ, chiều nay (11/9), PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bà Đào Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.

Vụ việc đình chỉ nữ cán bộ phản ánh vụ đám tang đông người ở Hà Nội: Liệu đã khách quan? - Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Đan Phượng. Ảnh: Đạt Lê

Bà Hồng cho biết, sau khi có dư luận về vụ việc, ngay trong chiều nay (11/9) huyện đã họp và Chủ tịch huyện đã có văn bản giao cho Phòng Nội vụ kiểm tra lại vụ việc một cách cẩn thận, khách quan. 

Phòng Nội vụ sẽ rà soát lại quy trình xử lý bà Trần Thị Gấm của UBND xã Thọ An xem có đúng hay không.

"Việc ra văn bản đình chỉ bà Gấm là thẩm quyền của xã nhưng trên tinh thần cầu thị, ngay khi có thông tin dư luận chúng tôi đã giao cho các đơn vị liên quan kiểm tra lại quy trình xem đúng sai ở đâu, sau đó sẽ thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí" – bà Hồng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tịnh – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đan Phượng cho biết, thứ 2 tới sẽ phối hợp với Phòng Tư pháp để tiến hành kiểm tra lại việc đình chỉ bà Gấm của UBND xã Thọ An, dự kiến ngày 14/9 sẽ có kết quả. Khi có kết quả sẽ thông tin chi tiết tới Báo điện tử Dân Việt.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc UBND huyện Đan Phượng kiểm tra lại quy trình đình chỉ cán bộ là rất khách quan, thể hiện sự cầu thị và sẽ tránh thông tin có hiện tượng trù dập cán bộ.

Phân tích về vụ việc, luật sư Hòe cho rằng, bà Gấm là Cụm trưởng cụm dân cư nên thẩm quyền xử lý thuộc về UBND xã. 

Bây giờ phải xem lại chức năng nhiệm vụ của bà Gấm được giao đến đâu, quy định về việc tổ chức đám tang trên địa bàn thế nào và quan trọng nhất là phải xem bà này có kí cam kết gì về những việc trên hay không.

Theo vị luật sư, nếu bà Gấm đã kí cam kết, khi trên địa bàn có hiện tượng tập trung đông người để tổ chức đám, dù đã chủ động báo với UBND xã nhưng với tư cách là Cụm trưởng, bà Gấm vẫn phải chịu trách nhiệm.

Còn nếu đã làm tròn trách nhiệm với những gì đã cam kết thì UBND phải xem xét đánh giá lại.

Trong khi đó, bà Gấm cho rằng, lúc sự việc đưa tang đông người xảy ra trên địa bàn đã báo cáo lên UBND xã Thọ An, đề nghị cử người liên quan đến giải quyết, thậm chí đã báo cáo chính Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An Lê Huy Hiệp.

Nữ cán bộ phản ánh vụ đưa tang đông người bất ngờ bị tạm đình chỉ liệu đã khách quan?  - Ảnh 3.

Quyết định tạm đình chỉ nhiệm bà Gấm của UBND xã Thọ An. Ảnh T.N

Bà này cho biết bản thân rất bất ngờ và bức xúc khi nhận được thông báo đình chỉ nhiệm vụ. Khẳng định quy kết thiếu trách nhiệm là không đúng, bà đã làm đơn khiếu nại, kêu cứu tới lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng và UBND TP Hà Nội.

Trước đó, như đã thông tin, bà Trần Thị Gấm, Cụm trưởng cụm 4 (xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) cho biết, trưa ngày 18/8, trước giờ một gia đình phát tang trên địa bàn, toàn bộ Tổ Covid đã họp ngay tại chốt.

"Do thẩm quyền Tổ Covid cộng đồng không có đủ chức năng, quyền hạn nên chúng tôi đã thống nhất gọi điện báo cáo UBND xã để chỉ đạo biện pháp phòng, chống dịch, cử công an chính quy và y tế xã xuống tăng cường.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao UBND xã và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã không xuống để phối hợp với Tổ Covid chúng tôi", bà Gấm cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ y tế cụm dân cư số 4, người được bố trí làm nhiệm vụ tại gia đình có tang cho hay, chiều 18/8, số người đến đám tang này là trên một trăm người, không kể người nhà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem