Vụ xe container đâm ôtô con làm 3 người chết: Tài xế khai gì?

Theo Zing Thứ tư, ngày 05/08/2020 15:56 PM (GMT+7)
Tài xế xe container tông ôtô con làm 3 người chết khai lúc tai nạn xảy ra, anh ta buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.
Bình luận 0

Hiện trường xe container đè bẹp ôtô làm 3 người chết ở hà nội.

Vụ xe container đè ôtô làm 3 người chết diễn ra thế nào? Ôtô 5 chỗ bị kẹp giữa, đè bẹp bởi xe container và ôtô phía trước. Các nạn nhân đều ở Long Biên, Hà Nội.

Thông tin với Zing ngày 5/8, lãnh đạo Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ôtô con làm 3 người tử vong.

Cảnh sát đã tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo là Lê Thế Tuyển (32 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). "Xác minh cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy", lãnh đạo Công an quận Long Biên nói.

Vụ xe container đâm ôtô con làm 3 người chết: Tài xế khai do buồn ngủ - Ảnh 2.

Tài xế xe đầu kéo Lê Thế Tuyển. Ảnh: H.V.

Tại cơ quan công an, Lê Thế Tuyển khai là tài xế cho một hợp tác xã vận tải ở Hải Phòng. Rạng sáng 4/8, anh ta điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 15C từ Hải Phòng đi quận Long Biên nhận hàng. Đến đường Nguyễn Văn Linh, do buồn ngủ nên Tuyển tông xe vào đuôi ôtô 5 chỗ di chuyển cùng chiều.

Xe con bị đẩy về phía trước, đâm vào đuôi xe container biển số 90C. Ôtô đầu kéo do Tuyển cầm lái lao tới đè bẹp xe con chở 4 người.

Tai nạn khiến Nguyễn Hoàng Dương (21 tuổi), Nguyễn Ánh Pháp (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, cùng ở Hà Nội) tử vong. Người còn lại bị thương là Đào Thị Nga (27 tuổi).

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ôtô 5 chỗ bị đâm từ phía sau sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, số người cho phép chở là 5. Xe được kiểm định gần nhất vào ngày 3/7/2020, hạn kiểm định đến hết 2/1/2022.

Xe đầu kéo đè lên xe con có nhãn hiệu CNHTC, sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc. Khối lượng kéo theo cho phép là 38.570 kg. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 29/11/2019, có hạn kiểm định đến hết 28/11/2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trước khi xảy ra tai nạn khoảng 20 giây, xe đầu kéo chạy với tốc độ 48 km/h, 10 giây sau xe giảm tốc độ xuống 36 km/h và còn 0 km/h ở 10 giây tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem