Vụ xe tải lao xuống vực khiến 9 người thương vong: Xe 2 chỗ ngồi nhưng lại chở tới 9 người

Hoàng Lộc - Trần Hiền Thứ tư, ngày 09/02/2022 11:43 AM (GMT+7)
Mặc dù số người cho phép chở trên xe ô tô là 2 người, tuy nhiên tài xế lại chở tới 9 người.
Bình luận 0

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao xuống vực khiến 9 người thương vong tại xã Đăk Sơ Mei (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Thực hiện: Trần Hiền

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực khiến 9 người thương vong xảy ra tại xã Đăk Sơ Mei (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) rạng sáng 9/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ xe tải lao xuống vực khiến 9 người thương vong: Xe 2 chỗ ngồi nhưng lại chở tới 9 người - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Hiền

Về thông tin xe ô tô mang BKS 81C-111.25, đây là ô tô tải có mui, nhãn hiệu CNHTC, sản xuất vào năm 2014 tại Việt Nam, niên hạn sử dụng đến năm 2039. Số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi, trọng tải cho phép tham gia giao thông là 16.000 kg, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông là 30.000 kg. Ngày kiểm định: 08/12/2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày: 07/12/2022.

Đáng chú ý, mặc dù xe tải chỉ có 2 chỗ ngồi, nhưng tài xế lại chở tới 9 người. Theo dự đoán, những người này có thể được chở sau thùng xe hoặc được nhồi nhét trong cabin xe.

Vụ xe tải lao xuống vực khiến 9 người thương vong: Xe 2 chỗ ngồi nhưng lại chở tới 9 người - Ảnh 3.

Chiếc xe tải chở sắn. Ảnh: Trần Hiền

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 0 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2 là 54 km/h.

Về giấy phép lái xe của ông Huỳnh Đức Nguyên là hạng C, ngày cấp 28/05/2019, có giá trị đến 28/5/2024.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, vào khoảng 0h ngày 9/2, xe ô tô tải chở sắn mang BKS 81C – 11125 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú tại 117/23 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng từ xã Hà Đông ra xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa rồi tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông.

Vụ xe tải lao xuống vực khiến 9 người thương vong: Xe 2 chỗ ngồi nhưng lại chở tới 9 người - Ảnh 4.

Toàn bộ củ sắn bị rơi hết ra khỏi xe. Ảnh: Trần Hiền

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành cứu nạn, cứu hộ, chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường.

Ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gai Lai và lãnh đạo Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, UBND huyện Đăk Đoa đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem