Vụ xe tải tông CSGT: Thượng úy Đạt bị dập phổi, gãy 3 xương sườn

Xuân Lực Chủ nhật, ngày 13/12/2015 15:58 PM (GMT+7)
Qua kiểm tra xác định, sau khi bị xe tải đâm trên Quốc lộ 5, thượng úy Đạt bị gãy 3 xương sườn, dập phổi.
Bình luận 0

Trao đổi với PV về tình hình sức khỏe của thượng úy Nguyễn Quốc Đạt – người bị xe tải biển số 89L-0211 đâm trọng thương, lãnh đạo Đội CSGT số 5 cho biết, kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy, thượng úy Đạt bị gãy 3 xương sườn, dập phổi.

Hiện chưa phát hiện thấy thượng úy Đạt bị chấn vùng đầu. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe thượng úy Đạt.

img

Thượng úy Đạt bị ô tô đâm gãy 3 xương sườn, dập phổi trong lúc thi hành công vụ.

Như đã đưa tin, sáng 12.12, trong lúc làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 5, thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (cán bộ Đội CSGT số 5) bị xe tải BKS 89L-0211 đâm trọng thương rồi bỏ chạy. Tai nạn khiến thượng úy Đạt bị thương nặng, quân phục rách tả tơi.

Thượng úy Đạt sau đó đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với nhiều vết thương, trong đó vùng mặt có dấu hiệu trầy xước, bầm dập.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự đối với Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, Văn Giang, Hưng Yên) - tài xế điều khiển xe tải BKS 89L-0211 đâm trọng thương thượng úy Đạt về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã thu thập chứng cứ xem xét tội danh “Giết người” đối với tài xế Chuyên.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem