Vụ xe tập lái đâm chết bé 3 tuổi ở Nam Định: Ai chịu trách nhiệm?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 12/08/2022 20:46 PM (GMT+7)
Thầy dạy lái xe nhưng không kèm học viên, mà xuống xe ngồi uống nước để nữ học viên đang học lái xe tự lái, gây tai nạn nghiêm trọng khiến cháu bé 3 tuổi tử vong. Luật sư đã có phân tích pháp lý trong vụ việc này?
Bình luận 0

Xe dạy lái đâm chết bé 3 tuổi ở Nam Định

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi va chạm với ô tô tập lái, tử vong tại chỗ ở Nam Định, ông Vũ Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hải Thanh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường của Khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh vào chiều qua.

Vụ xe dạy lái đâm chết bé 3 tuổi ở Nam Định: Ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe tập lái đâm chết bé 3 tuổi ở Nam Định. Ảnh: CTV

Nạn nhân là cháu N.T.T (3 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, huyên Hải Hậu, tỉnh Nam Định), đang nghỉ hè nên được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chơi.

Vào khoảng 17 giờ chiều qua (11/8), khi cháu T. được chị họ chở trên chiếc xe đạp di chuyển trên tuyến đường của Khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, bị một chiếc ôtô 4 chỗ mang BKS 18A - 005.40 đi cùng chiều, từ phía sau, đâm vào đuôi xe đạp khiến chiếc xe đạp bị đổ, hai cháu ngã ra đường.

Cháu lớn thấy vậy nên chạy vội lên vỉa hè để tránh, chiếc ô tô lúc này vẫn tiếp tục di chuyển, khiến cháu T. tử vong.

Theo ông Vũ Thế Mạnh, chiếc xe gây tai nạn hiện là xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ, TP.Nam Định.

"Thầy dạy lái xe lúc đó ra ngoài ngồi uống nước, trong xe chỉ có 2 nữ học viên, họ đều là những người đang học lái xe", ông Mạnh cho biết thêm.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng. Hiện tại, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Ai chịu trách nhiệm trong vụ xe tập lái đâm chết bé 3 tuổi?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là sự việc hết sức đau lòng, hành vi của những người gây ra tai nạn thương tâm này cần phải lên án mạnh mẽ. Cơ quan chức năng có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với giáo viên dạy lái và nữ học viên.

Theo vị luật sư, đối với vị giáo viên dạy lái đã có dấu hiệu vi phạm quy định về đào tạo lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển khi không có mình trên xe, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm quy định về đào tạo và sát hạch lái xe của Bộ GTVT.

Hành vi cẩu thả, vô trách nhiệm của vị giáo viên này có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự 2015.

Đối với học viên, tuy làm theo hướng dẫn của giáo viên, nhưng đã không kiên quyết yêu cầu giáo viên không được rời khỏi xe, nên có thể bị xử lý về tội "Vi phạm quy đinh về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư Khuyên cho rằng, với hành vi gây tai nạn làm chết người, học viên cầm lái có thể bị xử lý mức 5 năn tù. Trường hợp nếu cơ quan chức năng xem xét về việc học viên chưa có giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 2, Điều 260, khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù.

Hoặc tùy tính chất mức độ mà học viên cũng có thể bị xem xét về Tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự 2015. Hành vi vô ý này có thể do quá tự tin hoặc cẩu thả trong quá trình điều khiển phương tiện gây hậu quả chết người. Pháp luật quy định, ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ.

Ngoài ra, vị luật sư cũng cho rằng cần xem xét trách nhiệm của phía trường dạy lái, rà soát lại toàn bộ quy trình dạy lái, hồ sơ giáo viên, hồ sơ học viên, xe dạy lái xem đã tuân thủ đúng quy định của nhà nước và hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe chưa.

Nếu nhà trường buông lỏng quản lý trong hoạt động đào tạo, tùy tính chất, mức độ người đứng đầu cơ sở có thể bị kỷ luật, đơn vị sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

"Qua sự việc này cho thấy, hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe hiện nay đang có nhiều lỗ hổng, vẫn còn tình trạng giao xe cho người học tự lái khi họ chưa trải qua kỳ thi sát hạch, chưa được cấp bằng. 

Bộ GTVT cần đánh giá thực tiễn và rà soát thanh tra kiểm tra các cơ sở đào tạo để chấn chỉnh, xử lý vi phạm tránh các sự việc thương tâm tương tư xảy ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem