Vừa bỏ giãn cách, xe buýt Hà Nội lại tấp nập người

Trọng Hiếu Thứ sáu, ngày 08/05/2020 16:15 PM (GMT+7)
Sau khi bỏ quy định giãn cách vào hôm qua (7/5), xe buýt tại Hà Nội lại đông đúc hành khách trở lại, người đi xe ngồi san sát trên các hàng ghế như ngày chưa có dịch Covid-19.
Bình luận 0

Video: Xe khách ở Hà Nội tấp nập người sau khi dỡ bỏ giãn cách.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 1.

Sáng 7/5, các bến xe, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Nội đã nhận được văn bản của Sở Giao thông vận tải (GTVT) về việc cho phép dỡ toàn bộ quy định giãn cách xã hội trên các phương tiện vận tải khách.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 2.

Cụ thể, từ ngày 7/5 thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải như xe buýt, xe khách, taxi, tàu hỏa, máy bay, tàu thủy…

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chiều 8/5, các chuyến xe buýt ở Hà Nội đã tấp nập người trở lại.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 4.

Hành khách ngồi san sát nhau trên các hàng ghế, không còn cảnh giãn cách giữa người với người.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 5.

Một số xe chật cứng hành khách, nhiều người phải đứng vì không còn chỗ ngồi.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 6.

Bắt xe tại điểm trung chuyển Cầu Giấy, bà Lê Thị Hòa cho biết theo bà việc bỏ giãn cách trên xe khách vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý. "Tất cả mọi người đều đã nghỉ quá lâu và cần được trở lại với công việc, thêm nữa là dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát rất tốt nên tôi nghĩ cho bỏ giãn cách trên các phương tiện công cộng vào lúc này là đúng đắn", bà Hòa nói.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 7.

Em Nguyễn Lê Minh Hằng (sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ, những ngày trước, thời điểm dịch đang bùng phát em cảm thấy rất lo lắng mỗi khi đi xe buýt đi học. "Hiện tại em cảm thấy rất yên tâm khi đi xe buýt. Tuy nhiên em vẫn chuẩn bị đầy đủ khẩu trang và nước rửa tay để đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch nơi công cộng", em Hằng nói thêm.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 8.

Tại điểm trung chuyển trên đường Yên Phụ chiều nay, lượng hành khách đến chờ xe buýt cũng đã đông đúc trở lại.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 9.

Ai nấy đều đeo khẩu trang tại điểm đợi xe để tránh lây lan dịch Covid-19.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 10.

Hành khách chen nhau lên chuyến xe trở về nhà sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi.

Vừa bỏ giãn cách, xe khách Hà Nội lại tấp nập người - Ảnh 11.

Tuy bỏ quy định giãn cách, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống Covid-19 như đeo khẩu trang đúng cách tại nhà ga, bến tàu, bến xe... và trên phương tiện vận tải, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem