Vua Hàm Nghi
-
Lê Hiển Tông của nhà Hậu Lê và vua Hàm Nghi của vương triều nhà Nguyễn được xem là 2 vị vua giỏi nghệ thuật trong sử Việt.
-
Tương truyền, vào năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, tướng Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi (lúc ấy mới 14 tuổi) đi ra vùng núi phía Bắc lánh nạn. Khi đến xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vua Hàm Nghi dừng chân, lập căn cứ địa Sơn Phòng và ban bố hịch Cần Vương kêu gọi nhân dân tiếp tục chống Pháp.
-
Tại phiên đấu giá diễn ra vào ngày 5/4 ở Pháp, một trong các bức tranh của vua Hàm Nghi được định giá cao nhất từ 270 triệu đồng đến 406 triệu đồng.
-
Loạt cổ vật của Hoàng gia triều Nguyễn gồm kiếm báu của Vua Hàm Nghi, kim bài của Vua Khải Định sắp được bán đấu giá ở Pháp.
-
Tháng 9/1888, suất đội Nguyễn Đình Tình phản bội ra đầu thú với Pháp tại đồn Đồng Cá. Nguyễn Đình Tình lại dụ được Trương Quang Ngọc về đầu thú. Sau đó, Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc tình nguyện cùng Pháp đem quân đi vây bắt vua Hàm Nghi.
-
Quân Pháp nhanh chóng chiếm lại được ưu thế, tiến hành cuộc truy sát thảm khốc. Hàng ngàn dân thường và trẻ em bị giết hại. Ngày hôm ấy, tức 23 tháng 5 âm lịch trở thành ngày giỗ chung của nhiều gia đình ở xứ Huế...
-
Tuy vua Hàm Nghi hơn vợ Tây, bà Marcelle Laloe tới 13 tuổi nhưng không vì thế khoảng cách tuổi tác trở thành rào cản. Từ lúc đính hôn cho đến ngày cưới của ông đều được giới làm bưu ảnh Alger khai thác triệt để.
-
Kể từ đó, ngày nào tay trống ấy cũng luyện tập, nhưng tật lúc lắc đầu vẫn không bỏ được. Anh ta quá lo sợ nên nhuốm bệnh nặng rồi chết. Nghe tin ấy, vua Thành Thái rất thương tiếc một tài năng nghệ thuật và rất hối hận vì câu nói vô tình của mình.
-
Diệp Văn Cương là chồng bà công nữ Thiện Niệm, con gái Thoại Thái vương. Bà Thiện Niệm là cô ruột của vua Thành Thái. Chính ông Diệp Văn Cương là người đã cố tình phiên dịch sai, giúp vua Thành Thái bước lên ngai vàng.
-
Sau khi ông Đinh Gia Quế người "phất cờ"- lãnh tụ đầu tiên mất do bệnh tật (mùa xuân năm 1885), quyền thống lĩnh Nghĩa quân Bãi Sậy được chuyển giao cho ông Nguyễn Thiện Thuật. Từ đây cuộc nổi dậy phản kháng chống lại thực dân Pháp của nông dân các huyện Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Giang, Yên Mỹ (Hưng Yên) chuyển biến thực sự...