Vua Hàm Nghi
-
Triển lãm tranh của vua Hàm Nghi quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam diễn ra di tích điện Kiến Trung, Đại nội Huế. Triển lãm quy tụ hàng chục bức tranh phong cảnh sơn dầu nguyên bản do vua Hàm Nghi sáng tác trong những năm bị lưu đày.
-
Tôn Thất Thuyết sau khi sang Trung Quốc cầu viện không thành, biết tin vua Hàm Nghi nhà Nguyễn bị bắt, ông đã ở lại đất khách. Ông mất năm 1913, tại quê người, không một lần trở về cố hương.
-
Ngày 5/11, TS.Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi - đã trao tặng nhiều kỷ vật của vua Hàm Nghi cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
-
Công chúa Như Mai, con gái trưởng vua Hàm Nghi, là người phụ nữ đầu tiên của vương triều nhà Nguyễn đỗ thạc sĩ ở nước ngoài. Công chúa Như Mai được gửi về Paris học, thi vào Đại học Nông lâm, đỗ thứ năm.
-
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận các kỷ vật của vua Hàm Nghi do hậu duệ của vị vua này ở Pháp hiến tặng.
-
Kẻ chỉ điểm, phản bội vua Hàm Nghi nhà Nguyễn vốn là người bảo vệ nhà vua, tên này chết dưới tay ai?
Xung quanh sự kiện vua Hàm Nghi nhà Nguyễn bị người Pháp bắt đưa đi đày ở Bắc Phi, ít người biết về nhân vật Trương Quang Ngọc - người từng bảo vệ Nhà vua, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ chỉ điểm cho người Pháp bắt vua. Kẻ bội phản cuối cùng đã bị giết bởi nghĩa quân Phan Đình Phùng. -
Lê Hiển Tông của nhà Hậu Lê và vua Hàm Nghi của vương triều nhà Nguyễn được xem là 2 vị vua giỏi nghệ thuật trong sử Việt.
-
Tương truyền, vào năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, tướng Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi (lúc ấy mới 14 tuổi) đi ra vùng núi phía Bắc lánh nạn. Khi đến xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vua Hàm Nghi dừng chân, lập căn cứ địa Sơn Phòng và ban bố hịch Cần Vương kêu gọi nhân dân tiếp tục chống Pháp.
-
Tại phiên đấu giá diễn ra vào ngày 5/4 ở Pháp, một trong các bức tranh của vua Hàm Nghi được định giá cao nhất từ 270 triệu đồng đến 406 triệu đồng.
-
Loạt cổ vật của Hoàng gia triều Nguyễn gồm kiếm báu của Vua Hàm Nghi, kim bài của Vua Khải Định sắp được bán đấu giá ở Pháp.