Vựa hoa Mê Linh chuyển mình mạnh mẽ, nông dân trồng hoa hồng ngoại, bỏ túi hàng trăm triệu đồng

Thiên Hương Chủ nhật, ngày 30/10/2022 18:45 PM (GMT+7)
Huyện Mê Linh (Hà Nội) lâu nay nổi tiếng với nghề trồng hoa truyền thống. Không chỉ cung cấp hoa thương phẩm cho thị trường trong và ngoài nước, nghề trồng hoa đã đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân, qua đó giúp huyện sớm về đích xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Trồng 200 loại hoa hồng, bỏ túi hơn 300 triệu đồng

Làng nghề trồng hoa ở Mê Linh hình thành cách đây hơn 20 năm, với hơn 500ha trồng đa dạng các loại hoa: Hồng, lan, ly, cúc, loa kèn, huệ, hướng dương…, tập trung ở các xã: Mê Linh, Đại Thịnh, Văn Khê... 

Một trong những hộ nổi tiếng giàu lên nhờ nghề trồng hoa, phải kể tới ông Phạm Đức Tài (ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh). Với hơn 200 loài hoa hồng được trồng trên diện tích 2.000m2, mỗi năm ông Tài bỏ túi hơn 300 triệu đồng.

"Trung bình 2 năm chăm sóc tạo dáng, tỉa cây, ghép mắt mới có thể bán được. Cá biệt một số cây tạo dáng cầu kỳ rất mất thời gian ví dụ như ô hoa (cây hoa hồng được uốn theo dáng chiếc ô) bán giá trung bình 15 triệu đồng/cây tùy kích thước"- ông Tài cho biết.

Vựa hoa Mê Linh chuyển mình mạnh mẽ  - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Tài (53 tuổi) người Mê Linh cho biết, nhờ trồng hoa hồng, mỗi tháng ông thu về từ 30 - 40 triệu đồng. Ảnh: Viết Niệm

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện Mê Linh đã đạt 51,6 triệu đồng/năm. Huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80-85%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Xuất phát từ nhu cầu đa dạng của khách hàng, nhà vườn của ông Tài thường xuyên sưu tầm những giống hoa mới, những bonsai - tiểu cảnh sau đó tìm cây hoa hồng phù hợp cắt tỉa, uốn các dáng khác nhau phục vụ người tiêu dùng. 

Với diện tích rộng trồng nhiều loại hoa, ông Tài cho biết đã đầu tư 30 triệu đồng hệ thống tưới nước tự động, nhờ đó ông chỉ cần 4 nhân công chăm sóc, cắt tỉa cây.

Chia sẻ về cách chăm sóc cây, ông Tài cho biết, đối với cây hoa ngày nào cũng phải tưới nước. Với kinh nghiệm 10 năm trồng cây hoa hồng, ông Tài đã sử dụng phân hữu cơ gồm ốc và cá ủ bón thêm cho cây.

Trong khi đó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Toàn (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh) có khoảng 6 sào trồng hoa cúc. Theo anh Toàn, cùng với việc bán hoa cúc vào các dịp ngày rằm, mùng 1, người dân nơi đây thu nhập chủ yếu và vụ tết. Hàng năm, hoa cúc vụ tết sẽ được bán với giá dao động từ 3.000 đồng tới 3.500 đồng/bông. Nếu như thời tiết thuận lợi và thị trường ổn định, việc trồng hoa cúc sẽ đưa lại thu nhập cao gấp hàng chục lần so với việc trồng lúa.

Chuyển mình sau 10 năm xây dựng NTM

Sau 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Mê Linh đã có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM. Diện mạo nông thôn của huyện đã đổi thay từng ngày với cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp, đời sống kinh tế của người dân ngày càng khấm khá…

Còn nhớ, năm 2010, khi bước vào công cuộc xây dựng NTM, huyện Mê Linh có xuất phát điểm thấp. Toàn huyện chỉ đạt 1/19 tiêu chí (an ninh trật tự), các tiêu chí còn lại đều đạt thấp. 

Trước tình hình đó, huyện Mê Linh đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Giai đoạn 2010 đến nay, UBND huyện Mê Linh đã đầu tư xây dựng mới 20 nhà văn hóa, khu thể thao với số tiền 65.816 triệu đồng; nâng cấp, cải tạo 6 nhà văn hóa với số tiền là 2.750 triệu đồng. Có 67/81 thôn làng, 17/18 tổ dân phố đã có nhà văn hóa với đồng bộ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của nhân dân…

Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, trong 10 năm (từ 2010-2020), huyện Mê Linh đã huy động được 4.011 tỷ đồng tập trung xây dựng mới 442,8km và cải tạo 105,5km đường giao thông trục liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, trục chính nội đồng, xây mới 51km kênh mương cấp 3. 

Huyện đã xây mới và sửa chữa 126 điểm trường học, xây mới 20 nhà văn hóa, khu thể thao với số tiền 2.750 triệu đồng. Đến nay có 67/81 thôn làng, 17/18 tổ dân phố đã có nhà văn hóa, với đồng bộ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem