Vựa lúa

  • (Dân Việt) - Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kết thúc năm 2011, Phú Thiện (Gia Lai) vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế 13%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản - lĩnh vực kinh tế trọng yếu của huyện đạt khá.
  • (Dân Việt) - Ở vùng đất “Hỏa Xá”, trước đây bà con không ưng cái bụng khi ông chủ tịch thị trấn đưa Thần lúa Yang Hri xuống đồng, Thần lúa phải ở trên rẫy mới ấm no. Vậy mà giờ đây, thung lũng A Yun Pa đã trở thành vựa lúa, vựa cá của cao nguyên.
  • (Dân Việt) - Hình dáng nước ta kéo dài cong cong như một chiếc đòn gánh mà 2 đầu là 2 vựa lúa lớn, đất đai phì nhiêu.
  • Dân Việt - Ngày 26.11, tại Cần Thơ, Báo NTNN, báo điện tử Dân Việt cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - Trường Đại học Tây Đô tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo ở ĐBSCL.
  • (Dân Việt) - Theo Ban tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL tại Cà Mau tổ chức ngày 19.10 (MDEC Cà Mau 2011), vốn Nhà nước đầu tư cho ĐBSCL còn đầu tư dàn trải, thiếu tập trung dứt điểm.
  • (Dân Việt) - Kể từ 1.10, việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) chính thức được triển khai trên 20 tỉnh, thành phố cả nước theo Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ.
  • (Dân Việt) - Cụ có nghe ở xã vùng biên Lào Cai có hàng loạt phụ nữ bỏ chồng con trốn sang bên kia biên giới để tìm “thiên đường”?
  • (Dân Việt) - Xin đề cập cụ thể hơn về kỹ thuật xử lý đất ở từng tiểu vùng canh tác lúa hè thu của vựa lúa hàng đầu cả nước này.
  • (Dân Việt) - Để đánh giá đúng tác động của việc xây dựng công trình Thuỷ điện Xayabury (Lào), Uỷ ban Sông Mekong Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến một số bộ, ngành liên quan vào sáng ngày 22.2 tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh).
  • (Dân Việt) - Hôm 14-1, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học trước việc nước Lào dự định xây dựng đập Xayaburi trên sông Mekong.