Vua Maroc "đi bão" trên đường phố sau chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha

Thứ tư, ngày 07/12/2022 17:10 PM (GMT+7)
Nhà vua vẫy cờ từ cửa sổ ô tô của mình, đồng thời tươi cười khi chia sẻ niềm vui với hàng nghìn người hâm mộ vây quanh để ăn mừng chiến thắng của ĐT Maroc tại vòng 1/8 World Cup 2022.
Bình luận 0

Vua Maroc "đi bão" sau khi đội tuyển quốc gia đánh bại Tây Ban Nha. (Clip: Twitter).Va Maroc

Theo Middle East Online, Vua Mohammed VI của Maroc đã xuống đường đi "bão" cùng các cổ động viên, sau khi đội tuyển quốc gia Maroc có chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha sau loạt penalty cân não ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Vua Maroc "đi bão" trên đường phố sau chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha

Nhà vua vẫy cờ từ cửa sổ ô tô của mình, ông tươi cười khi chia sẻ niềm vui với hàng nghìn người hâm mộ vây quanh. Chuyến đi "bão" bất ngờ của nhà vua trên đường phố Rabat để ăn mừng việc Maroc loại Tây Ban Nha để lọt vào tứ kết khiến dân chúng Maroc vô cùng phấn khích.

Vua Maroc "đi bão" trên đường phố sau chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Vua Maroc hòa vào dòng người "đi bão". (Ảnh: IT).

Maroc trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên lọt vào vòng 8 đội World Cup. Điều này là một bước đột phá cho khu vực Trung Đông, đồng thời trở thành đội châu Phi thứ tư tiến xa như vậy trong lịch sử World Cup.

Thành công của họ sẽ được coi không chỉ là chiến thắng của Maroc mà còn là minh chứng cho quyết định gây tranh cãi của FIFA khi trao quyền đăng cai cho Qatar. Điều này đã góp thêm dấu ấn cho các nước Ả Rập tại giải đấu, như trước đó Ả rập Xê út đánh bại Argentina và Tunisia hạ gục đương kim vô địch Pháp ở vòng bảng. Đây là những bất ngờ khá lớn tại World Cup 2022 trong những ngày thi đấu đầu tiên.

Vua Maroc "đi bão" trên đường phố sau chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Maroc làm nên lịch sử khi đánh bại Tây Ban Nha. (Ảnh: IT).

Để giành chiến thắng, HLV trưởng ĐT Maroc là Regragui cho biết toàn đội đã dành ra 4 ngày để xây dựng chiến thuật và giảm thiểu tối đa tầm ảnh hưởng của bộ ba tiền vệ Sergio Busquets, Pedri và Gavi bên phía Tây Ban Nha. HLV Regragui khẳng định nói: "Có quá nhiều đường chuyền được họ thực hiện trong 120 phút. Nhưng chúng tôi biết mình vẫn có cơ hội thắng".

Sau chiến thắng với Tây Ban Nha, Maroc sẽ thi đấu trận tứ kết tại sân vận động Al Thumama của Doha với Bồ Đào Nha vào 22h ngày 10/12.


Phương Việt (Middle East Online)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem