Vùng đất giữa lòng thành phố Thái Bình, nông dân quanh năm trồng đủ loại rau, sống đời no ấm

Thứ sáu, ngày 27/10/2023 10:23 AM (GMT+7)
Vụ đông năm 2023, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) phấn đấu gieo trồng 800ha cây màu các loại. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung làm đất, trồng và chăm sóc cây màu vụ đông.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình Nguyễn Văn Đức cho biết: Với chủ trương phát triển vụ đông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích cho từng địa phương; chú trọng mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao như: ngô, dưa, bí, khoai tây, các loại rau màu... 

Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong sản xuất vụ đông; tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. 

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các đối tượng gây hại cây vụ đông năm 2023, kịp thời chỉ đạo phòng, trừ khi đến ngưỡng, làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo đối với các loại sâu bệnh hại cây trồng; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh giống và vật tư chủ yếu phục vụ sản xuất (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), không để tình trạng lợi dụng tăng giá hoặc bán hàng không bảo đảm chất lượng. 

Vùng đất giữa lòng thành phố Thái Bình, nông dân quanh năm trồng đủ loại rau, sống đời no ấm - Ảnh 1.

Nông dân xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình xuống giống vụ đông.

Yêu cầu các xã, phường có sản xuất nông nghiệp đôn đốc nông dân tập trung làm đất, gieo trồng vụ đông; khuyến khích, hỗ trợ bà con tăng cường liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, thành phố đã gieo trồng được gần 500ha cây vụ đông.

Khác với một số xã của thành phố, nhiều năm nay vụ đông luôn là vụ chính trong sản xuất nông nghiệp của xã Vũ Phúc. Những ngày này, không khí sản xuất vụ đông đang nhộn nhịp khắp các cánh đồng. Bà con nông dân tập trung ra đồng làm cây vụ đông, phấn đấu giành tiếp một vụ đông thắng lợi. Vụ đông năm nay, xã Vũ Phúc phấn đấu gieo trồng gần 140ha, trong đó vùng chuyên canh rau màu 50ha. 

Tại vùng chuyên màu, bà con thực hiện quay vòng 8 - 9 lần/năm, cho giá trị gấp 7 - 8 lần cấy 2 vụ lúa. Rau màu không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn xuất bán ở các tỉnh, thành phố lớn như Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội... 

Vụ đông năm nay thời tiết không ủng hộ nhà nông, trời liên tục có mưa lớn, nhiều ruộng ngập nước, không thể làm đất, gieo trồng được. Thậm chí một số diện tích đã xuống giống nhưng bị úng, chết. Hai đợt mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã khiến cây màu bị hư hỏng. Ngay khi thời tiết thuận lợi, bà con lại bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, gieo trồng lứa rau khác thay thế.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc HTX DVNN xã Vũ Phúc cho biết: Ngay sau khi lúa mùa chín, HTX đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tập trung phương tiện, nhân lực tổ chức thu hoạch nhanh gọn; khẩn trương làm đất gieo trồng cây vụ đông, bảo đảm thời vụ, thực hiện “sáng lúa, chiều màu”. 

Trong đó, ưu tiên phát triển, mở rộng diện tích cây màu có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Đối với các cây ưa ấm như dưa, bí, khuyến cáo nông dân gieo trồng càng sớm càng tốt, áp dụng biện pháp làm bầu, rẽ lúa, gặt hàng đặt bầu để tranh thủ kịp thời vụ mở rộng sản xuất. 

Sử dụng các giống ngô lai F1 có năng suất cao, mở rộng diện tích ngô nếp, ngô đường, ngô rau có chất lượng tốt, năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục quay vòng nhanh các cây rau ngắn ngày trên những diện tích đã cho thu hoạch để có thêm thu nhập, bảo đảm tăng diện tích rau sớm, rau muộn, giảm diện tích rau chính vụ; đồng thời, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất rau an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Hòe, thôn Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi trồng hơn 2 mẫu cây màu vụ đông. Đến nay, đã hoàn thành việc gieo trồng 1,5 mẫu ngô, khoai lang. 7 sào rau màu chủ yếu là các loại rau gia vị chuẩn bị cho thu hoạch. Do trồng rau gia vị sớm nên dự kiến mỗi lứa rau (thời gian gieo trồng 25 - 30 ngày) cho thu nhập từ 1 - 1,2 triệu đồng/sào.

Vụ đông này, gia đình ông Mai Văn Tuấn, thôn Cự Phú gieo trồng hơn 1 mẫu ngô. Ông Tuấn chia sẻ: So với 3 vụ trong năm thì vụ đông thu nhập cao nhất, nên mặc dù mưa gió, ảnh hưởng nhiều, gia đình vẫn tích cực làm đất, xuống giống để có thu nhập cao.

Hiện nay, thời vụ các cây vụ đông sớm ưa ấm đã kết thúc, thành phố tiếp tục chỉ đạo các HTX nông nghiệp mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, rau màu các loại; phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khôi phục sản xuất, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời.

Đức Dũng (Báo Thái Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem