Vùng đất này ở Sơn La có tiếng chuối ngọt, xoài thơm, trai, gái dân tộc Thái rủ nhau lên đồi hái quả

Văn Ngọc Chủ nhật, ngày 09/06/2024 05:32 AM (GMT+7)
Những chàng trai, cô gái dân tộc Thái Yên Châu (Sơn La) say sưa thi hái xoài, bất chấp trời mưa, đường trơn, trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Bình luận 0

Clip: Về vùng đất “chuối ngọt, xoài thơm”, xem chàng trai, cô gái dân tộc Thái thi hái xoài

Ngày hội hái xoài Yên Châu

Huyện Yên Châu (Sơn La) tổ chức ngày hội hái xoài lần thứ V tại bản Khá, xã Sặp Vạt. Ngày hội với nhiều hoạt động, thu hút nhiều người dân, du khách đến tham dự.

Vùng đất này ở Sơn La có tiếng chuối ngọt, xoài thơm, trai, gái dân tộc Thái rủ nhau lên đồi hái quả- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội hái xoài huyện Yên Châu. Ảnh: Văn Ngọc

Yên Châu được coi là "chảo lửa" của đất Sơn La, nơi đây cũng được được mệnh danh là vùng đất “chuối ngọt, xoài thơm”, với nhiều loại nông sản đặc trưng.

Đặc biệt vùng đất này có loại xoài tròn nổi tiếng với hương vị đặc trưng thơm ngọt đậm đà, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu; xoài tượng da xanh thơm ngon, tươi lâu, đã được cấp mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Ngày hội xoài được huyện Yên Châu tổ chức thường niên từ năm 2017. Năm nay, huyện tiếp tục lựa chọn bản Khá, xã Sặp Vạt là địa điểm diễn ra các hoạt động chính của ngày hội. 

Đây là bản có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, với hàng chục héc ta cây xoài tròn cổ thụ hàng trăm năm tuổi và nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý.

Đặc biệt, bản vẫn còn giữ được những nếp nhà sàn truyền thống và lưu giữ những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, như Lễ hội Đông Sửa, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, duy trì các nghề thủ công truyền thống…

Vùng đất này ở Sơn La có tiếng chuối ngọt, xoài thơm, trai, gái dân tộc Thái rủ nhau lên đồi hái quả- Ảnh 2.

Phần thi hái xoài tại ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm nhấn của Ngày hội xoài Yên Châu là phần thi hái xoài tại khu vườn của gia đình ông Mè Văn Đức, bản Khá, xã Sặp Vạt. Khu vườn gồm 100 cây xoài, được trồng từ năm 2000, được canh tác theo hướng hữu cơ, các cây xoài đều sai trĩu quả đang vào vụ thu hoạch.

Bất chấp trời mưa, đường trơn, những chàng trai, cô gái dân tộc Thái vẫn say sưa thì hái xoài dưới trời mưa trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. 

Ngay sau khi Hội thi bắt đầu, các đội thi, người cầm sào, người đeo ếp, người cầm sọt đua nhau chạy trên đoạn đường trơn trượt tiến về phía những cây xoài đã được thông báo từ trước, nhanh tay hái xoài.

Vùng đất này ở Sơn La có tiếng chuối ngọt, xoài thơm, trai, gái dân tộc Thái rủ nhau lên đồi hái quả- Ảnh 3.

Phần thi bít mắt hái xoài tại ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc

Hấp dẫn, sôi động không kém và thu hút đông đảo nhân dân và du khách là chương trình diễn các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa; thi hái xoài, thi múa xòe, đan lát, thêu khăn piêu; tái hiện Lễ hội Đông Sửa và các hoạt động trải nghiệm tại vườn xoài, được đông đảo nhân dân, du khách đến tham quan, cổ vũ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của ngày hội, dưới những tán xoài cổ của bản Khá, đã diễn ra phần thi trưng bày gian hàng của 15 đội thi đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn. Các gian hàng đều được trang trí theo cách riêng của mỗi cơ sở. 

Đặc biệt, nhiều mâm quả xoài được trang trí bắt mắt, cầu kỳ kết hợp các loại trái cây với nhiều hình dáng khác nhau, mang nhiều ý nghĩa thu hút đông đảo nhân dân đến xem và chọn mua sản phẩm.

Vùng đất này ở Sơn La có tiếng chuối ngọt, xoài thơm, trai, gái dân tộc Thái rủ nhau lên đồi hái quả- Ảnh 4.

Các đội thi hái xoài cân trọng lượng xoài mà đội mình hái được. Ảnh: Văn Ngọc

Xoài Yên Châu, giúp nông dân nâng cao thu nhập

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu thông tin: Yên Châu là một trong những địa phương có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh, với trên 11.500 ha. 

Các loại trái cây mang đậm đặc trưng của vùng miền, được du khách trong và ngoài tỉnh biết đến, ưa chuộng.

Trong đó, có sản phẩm xoài tròn nổi tiếng với hương vị đặc trưng thơm, ngọt đậm đà, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu; xoài tượng da xanh thơm ngon, tươi lâu; được cấp 24 mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, toàn huyện có trên 3.280 ha xoài, sản lượng khoảng 15.000 tấn quả/năm.

Vùng đất này ở Sơn La có tiếng chuối ngọt, xoài thơm, trai, gái dân tộc Thái rủ nhau lên đồi hái quả- Ảnh 5.

Huyện Yên Châu có trên 3.280 ha xoài, sản lượng khoảng 15.000 tấn quả/năm. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Yêu cầu huyện Yên Châu tiếp tục phát triển diện tích xoài bền vững, đặc biệt giữ gìn và bảo tồn giống xoài tròn gắn phát triển du lịch; tổ chức sản xuất theo vùng chuyên canh, an toàn, theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị sản phẩm xoài Yên Châu đến người tiêu dùng và xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Vùng đất này ở Sơn La có tiếng chuối ngọt, xoài thơm, trai, gái dân tộc Thái rủ nhau lên đồi hái quả- Ảnh 6.

Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh phát triển xoài tron, nông dân Yên Châu có thu nhập khá, tốt. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày hội diễn ra nhằm tuyên truyền, quảng bá thương hiệu quả xoài tròn Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài; góp phần giới thiệu mảnh đất, hình ảnh con người Yên Châu đến với đông đảo bạn bè và du khách trong và ngoài tỉnh, làm tiền đề thúc đẩy du lịch nông thôn tại bản Khá và du lịch huyện Yên Châu phát triển, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem