Vườn sim dại của gã "điên" thu 2 triệu đồng/ngày có gì lạ?

Phan Phương Thứ sáu, ngày 28/07/2017 13:10 PM (GMT+7)
Sau báo Dân Việt đưa tin về mô hình trồng sim dại của anh Phan Thanh Nhàn ở xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ngay vụ đầu tiên đã có thu nhập 2 triệu/ngày, nhiều nông dân đã gọi điện, trực tiếp đến vườn sim của anh Nhàn để thăm quan, học cách trồng…
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng nay 28.7, anh Phan Thanh Nhàn, người được nhiều người đánh giá là “điên” khi làm một việc ngược đời là phá vườn keo để đưa cây sim hoang dại về trồng, cho biết: "Sau khi biết được thông tin anh Nhàn trồng sim dại và bước đầu có những thành công, nhiều người đã gọi điện tìm hiểu thông tin, trong đó có nhiều người đã trực tiếp đến vườn sim thăm quan, hỏi cách trồng, kinh nghiệm để về làm".

img

Thu hoạch sim ở vườn sim anh Nhàn (ảnh Phan Phương)

“Tôi không giấu nghề và rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Thực ra, trước khi trồng sim bản thân tôi là một người đứng ra thu mua sim ở vùng Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh cho một người bạn ở TP.Hồ Chí Minh để làm nguyên liệu sản xuất rượu vang"- anh Nhàn nói.

Theo anh Nhàn, những năm trước, mỗi vụ sim anh mua hàng trăm tấn của bà con khắp vùng đi hái sim dại về. Gần đây, lượng sim lượng thu mua được ngày càng giảm, không đáp ứng được nhu cầu. Nguyên nhân là do hiện đất đồi hoang hóa ngày càng bị thu hẹp, người dân đã khai hoang hết để trồng rừng và các loại cây trồng khác nên cây sim đã không còn đất để sống.

img

Cận cảnh vườn sim mới trồng một năm những trịu quả của nhà anh Nhàn:

"Bây giờ nếu nhiều người trồng được sim, nguồn nguyên liệu sẻ dồi dào hơn để chúng tôi thu mua. Chúng tôi đã hứa với những người đến đây thăm quan, học tập, nếu các anh, các bác trồng được sim, chúng tôi sẻ cam kết bao tiêu sản phẩm cho…”- anh Nhàn nói.

img

Vườn sim anh Nhàn ngày mới trồng cách đây 1 năm và đã bắt đầu cho quả.

Anh Nhàn cho biết: "Thực ra, trồng sim không hề khó, nhưng hiện cây sim chưa có người ươm giống, nguồn giống chủ yếu được đào bứng ngoài tự nhiên nên hơi tốn công, tốn của (để trồng hơn ha sim, khoảng 2 vạn gốc, anh Nhàn phải đầu tư ban đầu số tiền hơn 200 triệu đồng)".

Tuy nhiên khi cây sim đã trồng sống thì rất dễ chăm sóc, chỉ bón phân nhẹ, tưới nước là đã cho ra trái to, đều và mật sim nhiều. Hàng năm cứ ung dung thu hoạch mà tốn rất ít công chăm sóc, bởi khi cây sim già cỗi, trái ít, chỉ cần cắt nhánh, sim sẽ vươn chồi trở lại thành một gốc sim sung mãn và cho trái sum suê.

Đặc biệt, ở dải đất miền Trung, với các cây trồng khác như keo, cao su… người dân lo ngay ngáy vì sợ bão quật gãy thì cây sim chắc chắn sẽ không hề hấn gì vì nó là cây bụi thấp.

img

Và vườn sim hiện tại của anh Nhàn.

Ông Hoàng Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết,  ông vừa dẫn đoàn gồm nhiều nông dân ở các xã vùng gò đồi của huyện như Nam Trạch, Phú Định, Phúc Trạch…ra thăm quan, học tập mô hình trồng sim của anh Nhàn; nhiều người trong đoàn đã tỏ ra thích thú với mô hình mới lạ của anh Nhàn.

“Sau khi thăm quan, tìm hiểu mô hình của anh Nhàn về, hiện có một hộ dân ở xã Nam Trạch đã triển khai trồng 2 ha. Trong khi đó, ở xã Phúc Trạch đã thành lập 2 tổ hợp tác ở thôn Phúc Khê và Chày Lập để khoanh nuôi, trồng  sim theo mô hình của anh Nhàn” – ông Hùng chia sẻ.

img

Nhiều người rất thích thú khi thăm quan vườn sim nhà anh Nhàn

Trong khi đó, Sở NNPTNT Quảng Bình cũng vừa phối hợp Ban Quản lý Dự án phát triển bền vững vì người nghèo Quảng Bình và một doanh nghiệp ở Phú Quốc ký kết hỗ trợ kỹ thuật và thu mua quả sim trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công ty TNHH Sim Sơn tại Phú Quốc (Kiên Giang) đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết khoanh nuôi, khai thác và tiêu thụ sản phẩm sim quả số lượng lới với các tổ hợp tác trồng sim trong thời gian ba năm.

img

Theo đó, Công sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, cử cán bộ giám sát quá trình sản xuất, khai thác sim theo quy trình; đồng thời thu mua 100% sản lượng sim trong năm thứ nhất và ổn định trong các năm tiếp theo với giá cam kết bằng hoặc cao hơn giá thị trường. Đây là một nguồn đầu ra lớn và ổn định với những hộ trồng sim như anh Nhàn…

img

img

Vườn sim dại nhà anh Nhàn giờ đã trĩu quả, nhiều người đã đổ xô về đây để tìm hiểu mô hình của anh

Theo các bác sĩ đông y, cây sim rừng là một loại thuốc quý, quen thuộc trong nhiều bài thuốc dân gian. Ngoài ra hiện nay, sim rừng được làm nguyên liệu để chiết xuất nhiều sản phẩm  như trà, rượu, mật, sirô... người ta còn chiết xuất phần tinh chất từ thân cây sim để chế biến thành các loại mỹ phẩm như nước hoa, xà phòng... Ngoài ra, các bộ phận của cây sim rừng, từ thân, lá, rễ đến quả, hoa còn là những vị thuốc tốt đối với sức khỏe. Theo một nghiên cứu gần đây, sản phẩm từ sim rừng có thể giúp cải thiện khả năng “gối chăn” của các đấng mày râu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem