Vượt biển động, gió giật cấp 9 ra cứu ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa

Đình Thiên Thứ năm, ngày 18/08/2016 16:26 PM (GMT+7)
Trên biển thời tiết rất xấu, gió giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh nên hải trình cứu nạn cực kỳ khó khăn.
Bình luận 0

img

Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ cứu chữa. (Ảnh: Đình Thiên)

Chiều 18.8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, vào lúc 8h sáng 17.8, tàu QNa 90046 do ông Trần Văn Nhánh  (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu, khi đang hành nghề tại vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa thì thuyền viên Phan Văn Nguyện (42 tuổi), bất ngờ bị tê liệt nửa người. Tàu QNa 90046 liền yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng để tư vấn y tế ban đầu cho bệnh nhân. Theo chẩn đoán của bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế 115, có thể bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Vào  lúc 10h20 ngày 17.8,  tàu Sar 412 của Trung tâm II mang theo êkíp bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế 115 ra khơi cứu nạn. Lúc này, trên biển thời tiết rất xấu, gió giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh nên hải trình cứu nạn cực kỳ khó khăn. Phải đến 15h chiều 18.8, tàu Sar 412 mới cập cảng đưa thuyền viên bị nạn vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem