WAGs bám càng đến World Cup 2018, ĐT Anh lại thành “gánh xiếc rong"

Long Nguyên Thứ tư, ngày 23/05/2018 06:10 AM (GMT+7)
Tại World Cup 2018, bên cạnh vấn đề chuyên môn, người Anh sẽ có khối việc phải lo khi các nàng WAGs của xứ sở sương mù quyết tâm tới Nga để cổ vũ cho “một nửa” của họ.
Bình luận 0

Cách đây 12 năm, ở World Cup 2006, khi đội tuyển Anh tới Đức dự Cúp Thế giới, dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) của họ đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đấy. Thực tế, với những kiều nữ danh tiếng lẫy lừng như Victoria (vợ Beckham), Cheryl (vợ Ashley Cole), Abigail (vợ Crouch) hay Coleen (vợ Rooney)… đội ngũ WAGs này không gây ra sự ồn ào mới là chuyện lạ.

img

Sau 12 năm bị cấm, WAGs sẽ lại đi cùng đội tuyển Anh tới World Cup 2018.

Có vợ, bạn gái kè kè bên cạnh, các tuyển thủ Anh tất nhiên rất vui. Nhưng người hâm mộ của họ thì chẳng thoải mái chút nào, khi những yếu tố bên lề ảnh hưởng không nhỏ tới độ tập trung của đội tuyển. Anh năm đó chỉ lọt tới tứ kết (bị Bồ Đào Nha loại), còn sự có mặt của WAGs khiến họ bị gán biệt danh chẳng mấy tốt đẹp là “Gánh xiếc rong”.

Sau kỳ World Cup rùm beng về truyền thông nhưng thất bại về chuyên môn, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã rút kinh nghiệm bằng cách cấm tiệt WAGs đi theo đội tuyển. Thế nhưng, không hiểu sao, tới World Cup 2018, lệnh “cấm vận” được xoá bỏ và WAGs sẽ  bám càng ĐT Anh sang Nga.

Không có gì ngạc nhiên khi FA khẳng định các nàng WAGs sẽ được đối xử như các đại biểu quan trọng. Quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nga đang không thực sự tốt đẹp sau vụ điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh. Đó là chưa kể holligan Anh “hứa hẹn” sẽ có những cuộc đụng độ nảy lửa trên đường phố với holligan Nga vốn cũng nổi tiếng là thích đánh lộn. Tình hình đã căng như thế, nay lại thêm một đội ngũ chị em như vậy thì FA thêm đau đầu là phải.

Trong số các WAGs máu me sang Nga, cô vợ Rebekah của tiền đạo Vardy và cô bạn gái Ruby Mae của tiền vệ Dele Alli tỏ ra rất nhiệt tình. Vậy là ngoài khoản tiền lo cho các cầu thủ, FA phải chi thêm để lo chuyện ăn, ở, đi lại cho WAGs, chưa kể chi phí để bảo đảm an toàn cho họ.

Biết thông tin này, người hâm mộ đội tuyển Anh tỏ ra không hài lòng chút nào. Dù WAGs ở khách sạn cách xa đại bản doanh ĐT Anh 50km và các cuộc gặp chỉ được sắp xếp kỹ lưỡng chứ không diễn ra theo kiểu tuỳ tiện, nhưng CĐV Anh vẫn lo các tuyển thủ sẽ bị phân tâm.

Ở World Cup 2018, thành phần ĐT Anh có tới 18 người lần đầu dự Cúp Thế giới. Thiếu kinh nghiệm, giờ lại “cõng” thêm dàn WAGs, nếu thi đấu không thành công, đội tuyển Anh sẽ lại bị chỉ trích nặng nề bởi cung cách chuẩn bị và tham dự theo kiểu “Gánh xiếc rong”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem