Xã đảo Cù Lao Xanh ở Bình Định sắp “lột xác” với loạt dự án “khủng”
Xã đảo Cù Lao Xanh ở Bình Định sắp “lột xác” với loạt dự án “khủng”
Quy Nhơn
Thứ hai, ngày 17/03/2025 09:14 AM (GMT+7)
Xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (thường gọi là Cù lao Xanh) cách đất liền khoảng 30km, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tỉnh Bình Định muốn xây khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp ở xã đảo này.
UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn.
Theo đó, sẽ có 4 địa điểm được đầu tư tại xã Nhơn Châu, gồm: Điểm số 1 – điểm du lịch Bãi Trước; Điểm số 3 - điểm du lịch Giếng Tiên - Bàn Cờ Tiên; Điểm số 7 - điểm du lịch Bãi Nam và Điểm số 10 - điểm du lịch công viên biển.
Mục tiêu là khu du lịch nghỉ dưỡng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế không gian cảnh quan tự nhiên xã Nhơn Châu.
Về chức năng từng vị trí: Điểm số 1 là khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, với các tiện ích như nhà hàng, spa và các dịch vụ khác, kết nối với miếu Thủy theo tuyến đường cảnh quan quy hoạch mới.
Xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (thường gọi là Cù lao Xanh) cách đất liền khoảng 30km, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: QN.
Điểm số 3: Khu tham quan ngắm cảnh và dịch vụ giải khát ẩm thực, bao gồm các công trình nhà hàng, khu vực vọng cảnh và các dịch vụ khác, các công trình cảnh quan khai thác cảnh quan tự nhiên tại khu vực Giếng Tiên và Bàn cờ Tiên như cầu kính, đường dạo bộ.
Điểm số 7: Khu resort nghỉ dưỡng cao cấp, bao gồm các công trình lưu trú như biệt thự nghỉ dưỡng, bungalow… công trình dịch vụ như nhà hàng, spa chăm sóc sức khỏe, kết hợp với bãi tắm tại khu vực dự án.
Điểm số 10: Khu quảng trường trung tâm, công viên biển, gắn kết với các hoạt động lễ hội, phố đêm, du lịch cộng đồng, ẩm thực và mua sắm.
Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng đưa ra cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như chiều cao tối đa các công trình, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (kể từ ngày có quyết định cho thuê đất).
Năm 2023, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đồ án quy hoạch chung, tỷ lệ 1/5.000 xã Nhơn Châu, đến năm 2035. Tỉnh Bình Định quy hoạch phát triển xã đảo Nhơn Châu gắn liền công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái biển đảo.
Theo quy hoạch, xã đảo này xác định các điểm phát triển du lịch dã ngoại sinh thái gắn kết trong chuỗi du lịch vòng quanh đảo. Đó là các điểm du lịch dã ngoại bãi Nhỏ, bãi Bồn, bãi Gala, bãi Nam, bãi Đông, bãi đá Thảo Nguyên và 2 điểm dừng chân ngắm cảnh tại Vũng Tròn và mũi hòn Két.
Cụm du lịch phía Đông xã đảo Nhơn Châu quy hoạch đường giao thông nội bộ phục vụ du lịch kết nối các điểm du lịch hiện hữu như ngọn hải đăng, cột cờ thanh niên, bàn cờ Tiên, giếng Tiên, điểm ngắm bình minh. Ngoài ra, trên xã đảo này còn được quy hoạch 1 điểm ngắm bình minh phía Đông Bắc ngọn hải đăng, theo mô hình công trình kiến trúc biểu tượng đặc biệt phục vụ du lịch.
Xã đảo Cù Lao Xanh ở Bình Định sắp “lột xác” với loạt dự án “khủng”. Ảnh: QN.
Tỉnh Bình Định đang nỗ lực kêu gọi, thu hút nhà đầu tư có tiềm năng đến đầu tư phát triển du lịch trên xã đảo Nhơn Châu. UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chính địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, các chủ cơ sở du lịch giữ gìn, bảo vệ môi trường, không để rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường sống, cảnh quan trên đảo.
Theo ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đời sống của người dân xã đảo Nhơn Châu có nhiều thay đổi tích cực. Trăn trở lớn nhất của lãnh đạo tỉnh Bình Định, là làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch của xã đảo, để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Bởi, tiềm năng du lịch nơi đây rất lớn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.