Xả lũ
-
Sáng 2/12, nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, thủy điện Hương Điền ở thường nguồn sông Bồ phải xả nước điều tiết gần 2.000m3/s.
-
Ðỉnh lũ năm 2023 ở ÐBSCL dưới báo động 1, đây là mức rất thấp so với nhiều năm qua. Lũ thấp đã kéo theo nguồn lợi thủy sản sụt giảm, làm cho hàng loạt hộ dân "mưu sinh mùa lũ" ở các tỉnh vùng ÐBSCL, trong đó có vùng đầu nguồn An Giang gặp khó khăn…
-
Từ hôm nay, 13/11, theo dự báo, miền Trung sẽ bước vào một đợt mưa cực lớn. Nhiều nhà máy thủy điện đã lên kế hoạch xả lũ nhằm tăng dung tích dự phòng cho đợt mưa lũ lớn này.
-
Sáng 18/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Hương Điền và hồ thủy điện Bình Điền.
-
Mỗi năm đến mùa nước nổi, bao cảm xúc lại dâng trào trong ký ức của người dân miền Tây, trong đó có người dân vùng đầu nguồn An Giang. Nước tràn đồng, cảnh đẹp dung dị, sản vật tươi ngon...
-
Ngày 11/9, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiến hành xả lũ có kiểm soát thuộc tiểu vùng Bắc mương Tám Sớm, gồm 3 xã: Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hội. Việc xả lũ nằm trong kế hoạch sản xuất 3 năm 8 vụ giai đoạn 2023 - 2025 của huyện An Phú.
-
Hai hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế được lệnh tăng mức điều tiết nước, trong đó hồ Hương Điền điều tiết từ 1.100 – 1.500m3/s. Học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học vào ngày 15/10.
-
Mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế bị ngập, trong đó có đoạn quốc lộ 1A qua địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Thủy điện Hương Điền được lệnh tăng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng từ 500-1.000m3/s.
-
Xu thế lũ ở vùng ĐBSCL càng nhỏ, nhưng hoạt động trồng trọt càng gia tăng cùng với việc đóng cống ngăn lũ triệt để làm cho tài nguyên đất, nguồn lợi thủy sản tự nhiên càng kiệt quệ.
-
Mưa lũ nhiều ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước hồ đập thủy lợi Cu Lây, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) dâng cao, nước tràn xả lũ đổ ào ào, hàng chục người dân tay cầm vợt lao ra giữa dòng nước lũ đón bắt cá.