Xã Nguyễn Phích
-
Nhằm khôi phục, bảo tồn, phát triển nguồn lợi cá đồng hiệu quả và bền vững, thời gian qua, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tích cực triển khai nhiều dự án nuôi cá đồng. Ðến nay, cá đang phát triển khá tốt, hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng cho địa phương.
-
Trên phần đất mặt tiền trước nhà, chú Dương Văn Mạnh, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đã trồng phủ kín hàng rào cây xanh theo quy định. Hàng rào cây xanh của gia đình chú Mạnh được trồng bằng cây bông trang đỏ, có chiều dài 50 mét và được trồng trên 10 năm...
-
Ðến thời điểm này, trên địa bàn xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) có khoảng 1.100/3.500 ha đã được cấy lúa xong. Bà con nông dân tiếp tục khẩn trương làm đất để cấy lúa kịp thời vụ.
-
Hiện nay, trồng cây cảnh không chỉ được xem là một thú vui tao nhã của nhiều người, giúp cho bản thân có được sự hiểu biết về nhiều loại giống cây độc, lạ, mà còn góp phần tạo thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình ông Trần Hữu Duyên, 57 tuổi, ở ấp 4, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
-
Trong những ngày mưa dầm lênh láng nước của mùa nước nổi, về vùng ngọt hóa ở các xã Khánh Lâm, Khánh Hội, Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) người dân lại đi hái hẹ nước-một loại rau dại, rau đồng nay trở thành đặc sản.
-
Ong vò vẽ là loài ong cực kỳ nguy hiểm, có thể làm chết người. Ngay những cư dân sống ở rừng U Minh Hạ (Cà Mau) cũng không dám “chọc giận” đến tổ, không chỉ vì nọc độc cực mạnh của mỗi cú chích mà còn vì tính hung hãn của chúng.
-
Sau những năm trồng chuối, mít…mà không khá giả lên được, vợ chồng lão nông ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bèn trồng tre Mạnh Tông. Điều bất ngờ là vợ chồng ông nông dân này đã thu cả trăm triệu đồng nhờ trồng loài cây bán được tất tần tật, không bỏ đi thứ gì...
-
Từng được xem là loài cỏ dại phá đi không hết, không có giá trị kinh tế, nhưng giờ đây cây bồn bồn đã trở thành một đặc sản trứ danh của tỉnh Cà Mau. Nhờ trồng loài cây một thời là cỏ dại này mà dân Cà Mau hốt bạc mỗi dịp Tết đến xuân về.
-
Từ ý tưởng tạo ra sự khác biệt để đi lên trong làm kinh tế, anh Nguyễn Thiện Hậu (ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã mạnh dạn đầu tư trồng loại cây ở địa phương chưa ai dám trồng để làm “cây kinh tế”. Qua vài năm phát triển, loại cây trồng này giúp gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. “Cây kinh tế” anh Hậu lựa chọn là cây riềng.
-
Chôm chôm vốn là loại cây ăn trái chỉ thích hợp với vùng đất ngọt phù sa, đất thịt pha cát hoặc đất đỏ bazan, có khả năng thoát nước tốt. Vậy mà ở xứ U Minh Hạ, lão nông Trần Thanh Sử (Ấp 10, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã đem loại cây này về trồng hơn 15 năm qua. Mặc dù được trồng trên vùng đất phèn, cây chôm chôm vẫn bén rễ, đơm hoa, kết trái mỗi khi đến vụ mùa.