Xả súng bên trong Quốc hội Iran gây rúng động

Duy Anh Thứ tư, ngày 07/06/2017 14:20 PM (GMT+7)
Hai hãng tin Fars và Mehr của Iran ngày 7.6 đưa tin đã xảy ra một vụ xả súng bên trong Quốc hội Iran.
Bình luận 0

 img

Xe cứu thương cấp cứu những người bị thương trong vụ nổ súng.

Các hãng tin này cho biết, hôm nay một người đã đi vào Quốc hội Iran và bắt đầu xả súng vào các nhân viên bảo vệ. Hắn đã bắn vào chân của một trong các nhân viên bảo vệ và bỏ chạy. Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA đưa tin, vụ xả súng đã làm một số người bị thương. Một số nguồn tin khác cho biết, có 3 đối tượng được trang bị súng trường và súng lục gây ra vụ này.

Theo Akbar Ranjbarzadeh, thành viên ban chủ tọa quốc hội Iran, một kẻ tấn công đã bị bắt khi chạy trốn quan hành lang quốc hội.

Cùng ngày, truyền thông Iran cũng đưa tin, một kẻ có vũ trang đã đột nhập vào lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao cách mạng Iran Ruhollah Khomeini và bắn bị thương một số người. Vụ đột nhập vào lăng mộ ở phía Nam thủ đô Tehran này xảy ra cùng thời điểm với vụ tấn công bên trong Quốc hội Iran cách đó vài km. 

Ông Khomeini là nhà người lãnh đạo cuộc Cách mạng Iran năm 1979, chứng kiến sự sụp đổ của Mohammad Reza Rahlavi - vị vua cuối cùng của Iran.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem