Xả súng đẫm máu ở nhà trẻ Thái Lan, 34 người thiệt mạng, nghi phạm từng là cảnh sát

Kiều Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 06/10/2022 16:00 PM (GMT+7)
Nhà chức trách cho biết ít nhất 34 người chết, bao gồm trẻ em và người lớn, sau vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, miền đông bắc Thái Lan, ngày 6/10.
Bình luận 0
Xả súng đẫm máu ở nhà trẻ Thái Lan, 34 người thiệt mạng, nghi phạm từng là cảnh sát - Ảnh 1.

Chân dung nghi phạm. Ảnh AFP

Theo cảnh sát Thái Lan, kẻ tấn công cũng đã sát hại chính gia đình mình trước khi tự sát. Ít nhất 23 trẻ em là nạn nhân của vụ thảm sát ở tỉnh Nong Bua Lamphu.

Nghi phạm đã bắn và đâm những người bên trong trung tâm chăm sóc trẻ em do một tổ chức có tên Uthai Sawan điều hành ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan. Sau đó hắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường và về nhà của mình sát hại gia đình mình trước khi tự sát.

Theo Reuters, hung thủ đã bắn 4 hoặc 5 nhân viên của trung tâm vào thời điểm đó, trong đó có một giáo viên đang mang thai 8 tháng. Chưa rõ tình trạng của nữ giáo viên này.

Cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan đã xác định được nghi phạm là một cựu cảnh sát, 34 tuổi tên Panya Khamrab, bị sa thải hồi năm ngoái đồng thời cũng mới mãn hạn tù. 

Truyền thông địa phương đưa tin rằng người đàn ông này đã bị sa thải khỏi lực lượng do vấn đề ma túy và có thể đã bị ảnh hưởng vào thời điểm vụ tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem