Xác định được nguyên nhân xe Mai Linh lộn vòng

Thứ hai, ngày 10/06/2013 15:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo Đại tá Lê Văn Đức, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do bulông bắt định vị ở trục trước theo hướng dọc của bên phải không đảm bảo khiến bánh xe bị đẩy ra, xe không điều khiển được.
Bình luận 0

Chiều nay, 10.6, Đại tá Lê Văn Đức, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của xe chất lượng cao hãng Mai Linh vào sáng 9.6 tại Quảng Nam.

img
Chiếc xe chất lượng cao Mai Linh tự gây tai nạn nát bét làm 3 người chết

Đại tá Đức cho hay: "Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức lấy lời khai lái xe là Phan Lưu, phân tích hộp đen trên xe thì tốc độ xe trước khi xảy ra vụ tai nạn dưới 70km/giờ, tốc độ chạy như vậy là nằm trong giới hạn cho phép trên tuyến đường tránh này.

Ngoài ra, lời khai của một số hành khách đi trên xe cũng khẳng định là xe lúc đó vẫn chạy với tốc độ bình thường, nhưng không hiểu vì sao, đầu chiếc xe đang chạy cứ lao về phía bên phải đường, tài xế cố bẻ lái sang trái vẫn không được".

Theo Đại tá Lê Văn Đức, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do bulông bắt định vị ở trục trước theo hướng dọc của bên phải không đảm bảo khiến bánh xe bị đẩy ra, xe không điều khiển được, nên có thể xác định nguyên nhân là do không đảm bảo an toàn của định vị trục trước.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 9.6, xe khách giường nằm chất lượng cao của hãng Mai Linh mang biển số 30X-8957 do tài xế Phan Lưu (SN 1968 trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển lưu thông từ hướng Buôn Ma Thuột về TP Đà Nẵng, khi xe đến đoạn QL1A qua xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam đâm vào taluy đường, chúi lộn nhiều vòng xuống vực làm 3 người chết tại chỗ (trong đó có một trẻ em), hơn 30 hành khách bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem