Xác gia cầm vứt bừa bãi trên sông

Thứ hai, ngày 10/03/2014 06:29 AM (GMT+7)
Trong khi ngành chức năng của tỉnh Đăk Lăk cho rằng việc tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh được thực hiện đúng quy trình, thì trên sông Krông Ana (huyện Krông Ana, Đăk Lăk), người dân phản ánh, mỗi ngày có hàng chục bao xác gia cầm nổi bồng bềnh…
Bình luận 0
Ghi nhận của chúng tôi, chỉ trên đoạn sông chừng 5km đoạn chảy qua 2 xã Quảng Điền và Bình Hòa (huyện Krông Ana) đã có hàng chục bao xác gà, vịt nổi bồng bềnh với mùi hôi thối nồng nặc. Ông Nguyễn Đình Hòa, thôn 4, xã Bình Hòa, phản ánh: “Ngày nào cũng có vài chục bao xác gia cầm trôi về đây, hôi thối không thể chịu nổi. Ô nhiễm là một lẽ nhưng điều chúng tôi lo lắng hơn đó chính là nguy cơ dịch bệnh lây lan”. Còn ông Nguyễn Văn Lộc (cũng ở thôn 4), khẳng định: “Tình trạng này xảy ra từ tết đến nay. Tính đến giờ đã có hàng trăm bao với hàng ngàn con chứ không ít”.

Xác gà, vịt vứt bừa bãi trên sông khiến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và nguy cơ dịch bệnh lan rộng.
Xác gà, vịt vứt bừa bãi trên sông khiến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

Kêu chính quyền không được, người dân sống dọc đoạn sông trên đành phải tự mình vớt xác gia cầm đem chôn, đồng thời tìm mọi cách ngăn không cho gia cầm của mình tiếp xúc với nước sông.

Trong khi, cả tháng qua, người dân đứng ngồi không yên với tình trạng xác gia cầm bừa bãi trên sông thì ngành chức năng rất thụ động. Ông Võ Văn Nam - Trưởng phòng NNPTNT huyện Krông Ana, cho biết “mới vừa nhận được thông tin” và chỉ mới vớt được 10 bao gia cầm chết để tiêu hủy, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm(?). “Về vấn đề xác gia cầm trôi trên sông đoạn Krông Ana, chúng tôi cũng chưa xác định được bắt nguồn từ đâu. Cái này thì phải cấp tỉnh thôi, chứ chúng tôi chưa lập được đường dây nóng, chưa trao đổi được…”- ông Nam nói.

Ông Vũ Văn Đông - Phó Giám đốc Sở NNPTNT, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Đăk Lăk, cho biết: “Ngay sau khi có thông tin từ huyện, chúng tôi đã chỉ đạo cho ngành chức năng tiến hành kiểm tra. Theo báo cáo vào cuối buổi chiều 7.3, anh em đã vớt được khoảng 10 bao xác gia cầm trên địa bàn 2 xã này. Hiện chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo xác minh nguồn gốc số xác gia cầm nói trên và rà soát trên địa bàn để kịp thời phát hiện tiêu hủy nếu có gia cầm bị cúm”.

Trong khi đó, sáng 9.3, ông Nguyễn Đình Hòa, nhà ngay sát sông, khẳng định: “Mấy ngày nay chẳng thấy ai đến vớt xác gia cầm. Hiện vẫn còn rất nhiều bao xác nổi trên sông”.

Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem