Xác minh thiệt hại của 38 hộ sản xuất tại Cần Giờ

Thứ hai, ngày 22/08/2011 17:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 21.8, ông Lâm Ngọc Trao - Chủ tịch Hội ND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết: Huyện Cần Giờ, TP.HCM vừa gửi danh sách về diện tích đất sản xuất, nuôi trồng... của 38/42 hộ dân có hộ khẩu tại hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Nhơn Trạch 34 hộ, Long Thành 8 hộ) nhưng có đất canh tác tại vùng được xác định bị ô nhiễm do Vedan xả thải.
Bình luận 0

Theo đó, diện tích đất canh tác bị thiệt hại của 38 hộ dân này đã kê khai hơn 300ha, nhưng qua xác minh thì ít hơn. Còn lại 4 hộ vẫn cần phải xác minh thêm.

Theo chỉ đạo của Ban giải quyết vụ Vedan bồi thường thiệt hại tỉnh Đồng Nai, trong cuối tháng 8 này, hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành phải chi trả đợt 2 cho trên 5.000 hộ dân, trong đó có chi hỗ trợ 50% thiệt hại cho 42 hộ trước đây đã bị huyện Cần Giờ gạt khỏi danh sách đền bù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem