Trẻ em thích sống ảo trên mạng xã hội có nguy cơ bị xâm hại tình dục

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 12/12/2023 08:03 AM (GMT+7)
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại trẻ em ở Quảng Trị, trong đó có việc trẻ em thiếu cảnh giác trong các mối quan hệ, thích chụp hình, sống ảo trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Ngày 12/12, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương hiện có 182.399 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29% dân số. Trong đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt gần 40.000 trẻ em, chủ yếu ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số (34.000 trẻ).

Năm 2023, có 16 trẻ em ở Quảng Trị bị xâm hại. Trong đó, 8 trẻ em bị xâm hại tình dục, 5 trẻ em bị bạo lực và 3 trẻ bị các hành vi xâm hại khác.

Trẻ em thích sống ảo trên mạng xã hội có nguy cơ bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Xâm hại tình dục trẻ em ở Quảng Trị chiếm 50% tổng số vụ xâm hại trẻ em. Ảnh minh hoạ.

Gần đây nhất, một gia đình ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị phát hiện con gái 5 tuổi có nhiều dấu hiệu bất thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra, các bác sĩ kết luận cháu bị tổn thương bộ phận sinh dục, nghi bị xâm hại.

Gia đình sau đó nhận định, con gái bị xâm hại trong khoảng thời gian gửi cháu ở nhà người quen trông giữ và nghi vấn Nguyễn Dang (SN 1995, trú xã Triệu Vân) là nghi phạm vì đối tượng này thường xuyên tiếp cận cháu bé.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Dang để điều tra hành vi hiếp dâm.

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho hay, các đối tượng xâm hại trẻ em thường lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, gia đình nạn nhân để tạo sự tin tưởng, được ở một mình với nạn nhân, dụ dỗ nạn nhân đến nơi vắng vẻ, nhân lúc nạn nhân không cảnh giác, đối tượng tiếp cận dụ dỗ hoặc cưỡng ép nạn nhân để quan hệ tình dục, hoặc có hành vi bạo hành, xâm hại thể chất của các em. Có đối tượng lợi dụng khi nạn nhân ở một mình để thực hiện hành vi xâm hại.

Một số đối tượng lợi dụng mối quan hệ yêu đương với nạn nhân, dụ dỗ các em quan hệ tình dục, do đó nhiều vụ việc xâm hại có sự đồng thuận và che giấu hành vi phạm tội.

Trẻ em thích sống ảo trên mạng xã hội có nguy cơ bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1983, trú thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, Hướng Hoá, Quảng Trị) - mẹ cháu N gửi đơn tố giác tội phạm đến nhiều cơ quan chức năng, mong pháp luật trừng trị đối tượng H. Chị Thuỷ trình báo đối tượng H đã xâm hại con gái 12 tuổi của chị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngoài ra, có những đối tượng thường xuyên lạm dụng rượu bia, sử dụng chất ma túy, xem các loại văn hóa phẩm đồi trụy, những biểu hiện tìm cách thân thiết gần gũi với trẻ em để tìm cơ hội xâm hại các em.

Một số đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của trẻ em để rủ rê, bày các em chơi các trò chơi để xâm hại tình dục. Các đối tượng lợi dụng việc các em lệ thuộc vào mình, lợi dụng vai trò là người chăm sóc, giáo dục các em để có hành vi đánh đập gây thương tích, gây tổn hại tinh thần cho các em.

Hành vi xâm hại trẻ em có nhiều diễn biến phức tạp. Một số đối tượng đã sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi xâm hại, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của trẻ .

Trong năm 2023, Quảng Trị xảy ra 2 vụ án "Giết người", làm chết 2 trẻ em. Các em bị chấn động tâm lý, bị ám ảnh, hoang mang lo sợ khi tiếp xúc với những người xung quanh thậm chí là sợ hãi đối với người thân ruột thịt của các em.

Hành vi xâm hại trẻ em không những để lại hậu quả cho nạn nhân mà còn tác động xấu đến xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Trẻ em thích sống ảo trên mạng xã hội có nguy cơ bị xâm hại tình dục - Ảnh 3.

TAND 2 cấp tại tỉnh Quảng Trị đã xét xử nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có những vụ có nhiều bị cáo. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngoài ra, tình hình bạo lực học đường có nhiều vấn đề đáng lo ngại. Một số vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến án mạng, ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Tình trạng xâm hại trẻ em ở Quảng Trị do nhiều nguyên nhân như suy thoái đạo đức, trình độ và nhận thức thấp, lạm dụng chất kích thích, nghiện game, nghiện sex, hoàn cảnh gia đình, bị tiêm nhiễm hành vi sai trái trên nền tảng số…

Ngoài rất nhiều nguyên nhân kể trên, còn do một số trẻ em chưa nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao kiến thức về giới tính từ những nguồn đáng tin cậy; chưa được rèn luyện các kỹ năng tự phòng vệ.

Có trẻ thiếu cảnh giác trong các mối quan hệ, thích chụp hình, sống ảo trên mạng xã hội đã gây sự chú ý, biến mình trở thành con mồi để các đối tượng nguy hiểm tìm cách dụ dỗ, thực hiện hành vi phạm tội.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị cho biết, thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho mọi đối tượng về cách phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ em; chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, nâng cao ý thức đề cao cảnh giác, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Có như vậy mới giảm tình trạng xâm hại trẻ em ở Quảng Trị nói riêng, cả nước nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem