Xây dựng TP.HCM thật sự là thành phố nghĩa tình

Tân Tiến - Hữu Ký - Trần Đáng - AT Thứ năm, ngày 15/10/2015 06:43 AM (GMT+7)
Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 445 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.
Bình luận 0

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, số hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm của thành phố còn 1,03%; hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,64%. Về  xây dựng nông thôn mới, đến nay có 3/5 huyện, 54/56 xã được công nhận đạt chuẩn.

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.Ảnh: I.T

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  lưu ý TP.Hồ Chí Minh cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước, kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời, TP.Hồ Chí Minh cần đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục-đào tạo, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội... nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng TP.Hồ Chí Minh thật sự là thành phố nghĩa tình.

Sáng qua (14.10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc, với 298 đại biểu. Báo cáo chính trị do ông Đào Ngọc Dung- Bí thư Đảng ủy Khối trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo 2 nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng, năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước...

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối nâng cao hơn nữa năng lực, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước, tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, khả năng dự báo những tình huống có thể xảy ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

328 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc sáng 14.10. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh quan tâm, tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tất cả các ngành kinh tế và mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, với 3 đột phá chiến lược được thiết kế, triển khai phù hợp với ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh... Tỉnh cần định hướng để trên 50% hộ nông dân, làng nghề sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ, nâng cao tính bền vững, khả năng cạnh tranh của kinh tế nông nghiệp và sản xuất làng nghề.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sáng 14.10, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cho rằng, Tây Ninh có vị trí địa lý thuận lợi, đất đai phì nhiêu, có trục đường xuyên Á, 2 cửa khẩu quốc tế, nhiều di tích lịch sử tầm quốc gia... Do đó, tỉnh cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung hiệu quả 3 đột phá chiến lược, coi trọng liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới, quảng bá, xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

“Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác chế biến thủy sản, đặc biệt phát triển mạnh sản phẩm cá ngừ đại dương, đảm bảo chất lượng và giá trị xuất khẩu, gắn khai thác đánh bắt xa bờ với bảo vệ chủ quyền biển, đảo”. Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI vào sáng qua.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII chính thức khai mạc sáng 14.10 với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho gần 23.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Sáng 14.10, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An  lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Do đó việc chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp là trọng tâm có ý nghĩa lâu dài. Tỉnh cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch đảm bảo với quy hoạch của tỉnh và vùng. Trong đó quan tâm quy hoạch định hướng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể trong nông nghiệp".

Quảng Ninh, Quảng Nam, Bến Tre có Bí thư Tỉnh ủy mới

Sáng 14.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo kết quả công bố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 người, ông Nguyễn Văn Đọc tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; 3 Phó Bí thư gồm: Bà Đỗ Thị Hoàng, ông Nguyễn Đức Long và ông Vũ Hồng Thanh.

Cũng ngày hôm qua,  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 người. Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 uỷ viên. Ông Võ Thành Hạo, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.           

Anh Tuấn - B.K

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem