Xây dựng trái phép
-
Công tố viên Hàn Quốc quyết định truy tố chủ khách sạn Hamilton - khách sạn liền kề địa điểm xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - với cáo buộc chiếm dụng đường trái phép.
-
Một quán cà phê được đánh giá là “bậc nhất” ở Tam Kỳ (Quảng Nam) mới đưa vào khai trương. Cơ quan chức năng khẳng định công trình quán cà phê này xây dựng không phép nhưng trên thực tế quán vẫn hoạt động công khai.
-
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản cho biết phản ánh về việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Phú Xuyên của Báo điện tử Dân Việt là có cơ sở. Đồng thời khu vực xã Nam Phong (huyện Phú Xuyên) phát sinh thêm nhiều sai phạm chưa xử lý triệt để.
-
Tình trạng lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép tại Bình Định diễn ra rất phức tạp, nổi cộm ở địa bàn khu kinh tế tỉnh Bình Định, dọc các tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, đường ven biển của tỉnh…, vậy trách nhiệm thuộc về ai? Đây là vấn đề cử tri rất quan tâm tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bình Định vừa qua.
-
Cùng với việc cưỡng chế phá dỡ công trình không phép, lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) phê bình Đảng ủy và UBND phường Ghềnh Ráng trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường.
-
Người dân TP.Quảng Ngãi xôn xao khi lực lượng chức năng phát hiện ngôi nhà xây dựng toàn bằng gỗ quý, hàng cột lim có kích cỡ cả vòng tay người ôm. Đáng nói, ngôi nhà này lại xây dựng trái phép trên gần 700 m2 diện tích đất trồng lúa.
-
UBND TP.HCM yêu cầu nhà hàng Bình Xuyên (huyện Bình Chánh) tự tháo dỡ các công trình xây sai phép trên đất nông nghiệp, đất ao, đất rạch…
-
Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã vào cuộc điều tra, bắt tạm giam 4 người là phóng viên, cộng tác viên để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân địa phương.
-
Taluy ngăn cách giữa đường gom dân sinh và đường dẫn lên cầu Văn Phương đoạn bắc qua sông Đáy nối huyện Chương Mỹ và Thanh Oai bị người dân lấn chiếm, san gạt để mở cổng, làm sân vườn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cũng ảnh hưởng đến kết cấu của cầu.
-
Việc xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc đã hơn 3 năm, chính quyền TP.Phú Quốc đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hiện trạng ban đầu, nhưng chủ công trình vẫn thực hiện chậm trễ, buộc chính quyền phải tiến hành hỗ trợ tháo dỡ.