Vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp ở Phú Xuyên chưa giải quyết triệt để

HN - Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 16/12/2022 08:19 AM (GMT+7)
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản cho biết phản ánh về việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Phú Xuyên của Báo điện tử Dân Việt là có cơ sở. Đồng thời khu vực xã Nam Phong (huyện Phú Xuyên) phát sinh thêm nhiều sai phạm chưa xử lý triệt để.
Bình luận 0

Phản ánh của Báo điện tử Dân Việt là đúng

Ngày 8/12/2022, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 9215/SXD-TTr về việc kiểm tra xác minh thông tin Báo Dân Việt phản ánh vụ hàng trăm hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt có đăng tải loạt bài phản ánh việc người dân bức xúc sau khi chính quyền huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cưỡng chế 7 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Nam Phong, trong khi đó còn nhiều hộ là người nhà cán bộ, Đảng ủy viên... không bị xử lý.

Sở Xây Dựng Hà Nội khẳng định có nhiều sai phạm trên đất nông nghiệp tại xã Nam Phong như Báo Dân Việt phản ánh - Ảnh 1.

Nhiều sai phạm tại xã Nam Phong (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Cụ thể, bài viết đầu tiên "Hàng trăm hộ xây dựng trên đất nông nghiệp: Chỉ cưỡng chế 7 trường hợp còn người nhà cán bộ không bị xử lý?" đăng tải ngày 16/8/2022.

Bài viết thứ 2 "Vụ hàng trăm hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Sự im lặng đáng sợ!" đăng tải ngày 13/9.

Bài viết thứ 3 "UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) chỉ đạo "nóng" vụ việc tại xã Nam Phong" đăng tải ngày 15/9/2022 nêu rõ việc UBND huyện Phú Xuyên đã có chỉ đạo kiểm tra, rà soát sau loạt bài Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.

Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội cũng có văn bản số 3486/UBND-TH ngày 19/10/2022 giao Sở Xây Dựng chủ trì và phố hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phú Xuyên kiểm tra xác minh thông tin Báo Dân Việt phản ánh.

Trong văn bản số 9215/SXD-TTr của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nội dung Báo điện tử Dân Việt là có cơ sở. Tại xã Nam Phong nhiều trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp chưa xử lý hoặc chưa được xử lý triệt để. 

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Xuyên và UBND xã Nam Phong, thời gian từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn xã phát sinh 21 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp.

Theo đó, có 7 trường hợp vi phạm đã tổ chức cưỡng chế và hộ gia đình tự tháo dỡ xong. 5 trường hợp vi phạm: UBND xã Nam Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt VPHC từ năm 2020 (Nguyễn Mạnh Ngôn, Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Chung Kiên). Tuy nhiên, đến nay các hộ gia đình chưa chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Sở Xây Dựng Hà Nội khẳng định có nhiều sai phạm trên đất nông nghiệp tại xã Nam Phong như Báo Dân Việt phản ánh - Ảnh 3.

Khu đất huyện Phú Xuyên thực hiện cưỡng chế xử lý.

3 trường hợp vi phạm: UBND xã Nam Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính năm 2021.  Cụ thể, trường hợp bà Bùi Thị Minh, thời điểm phát hiện vi phạm là 8/4/2021, tuy nhiên đến ngày 8/11/2021, UBND xã Nam Phong mới lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Ngôn, Nguyễn Ngọc Tĩnh, UBND xã Nam Phong đã lập niên bản VPHC vào tháng 3/2021 và tháng 12/2021, tuy nhiên đến nay vẫn đang báo cáo UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt VPHC. Các hộ gia đình chưa chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm.

6 trường hợp gồm bà Nguyễn Thị Quyên và ông Nguyễn Hữu Sơn (2 hộ này đã tự tháo dỡ một phần công trình), bà Vũ Thị Chè, ông Lê Văn Dung, bà Nguyễn Thị Liên, ông Lê Văn Lưu có vị trí công trình phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5254/QĐ-UBND ngày 22/12/2027, UBND xã đã kiểm tra và đang hướng dẫn các hộ hoàn thiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xã Nam Phong phát sinh nhiều sai phạm trong thời gian gần đây

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng cũng nêu rõ, tại xã Nam Phong, trong thời gian từ năm 2020 đến nay phát sinh 21 trường hợp tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, lẫn đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, lẫn đất công trình thủy lợi.

Cụ thể, có 8 trường hợp sai phạm tại khu đường Nam Phong - Nam Triều, 1 trường hợp tại khu vực thôn Cổ Châu, 12 trường hợp tại khu vực Ao Mái, Chùa Am, thôn Nội Hợp, thôn Nam Phú.

Tuy nhiên, trong 21 vi phạm có tới 14 trường hợp chưa xử lý xong.

Kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Cũng trong văn bản này, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng: “Đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai”.

Để hoàn thành nhiệm vụ UBND thành phố chỉ đạo tại Văn bản số 3486/UBND-TH ngày 19/10/2022, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND thành phố giao:

UBND huyện Phú Xuyên tổ chức kiểm tra, thiết lập hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật liên quan chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố về nội dung phản ánh của Báo Dân Việt nêu tại Báo cáo số 382-BC/BTGTU ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố, thực hiện thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Người dân xã Nam Phong bức xúc về việc xử lý vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp chưa công bằng.hà

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem