Xây trạm bơm tiền tỷ để… bỏ hoang

Thứ ba, ngày 25/02/2014 07:10 AM (GMT+7)
Do nằm ven phá Tam Giang, nên 70ha ruộng lúa vùng Thất Tộc của xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Thống Nhất ở xã Quảng Thái (Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) thường xuyên bị ngập úng nặng.
Bình luận 0
Tình trạng này khiến hoạt động sản xuất của 450 hộ xã viên trong HTX chồng chất khó khăn do không chủ động được việc tiêu úng. Trước tình hình đó, năm 2010, UBND huyện Quảng Điền đầu tư 1 tỷ đồng để xây dựng 2 trạm bơm tiêu úng cho diện tích ruộng lúa này. 2 trạm bơm được xây dựng với thiết kế chạy bằng điện, có tổng cộng 6 mô-tơ. Tuy nhiên, khi ở giai đoạn hoàn thành, do không đủ kinh phí để lắp đặt hệ thống đường điện phục vụ cho việc vận hành nên các công trình này phải sử dụng động cơ chạy bằng dầu diesel. Tình trạng này khiến các công trình sau khi hoàn thành không thể dùng sức người để khởi động máy.

Sau hơn 3 năm được xây dựng với kinh phí tiền tỷ, 2 trạm bơm ở xã Quảng Thái chưa một lần phát huy tác dụng.
Sau hơn 3 năm được xây dựng với kinh phí tiền tỷ, 2 trạm bơm ở xã Quảng Thái chưa một lần phát huy tác dụng.

Trước tình hình trên, HTX Thống Nhất đã tiến hành cải tạo một số thiết bị của các trạm bơm để vận hành nhưng không mang lại kết quả. Đến nay, đã hơn 3 năm kể từ khi được khánh thành nhưng 2 công trình chưa một lần phát huy tác dụng và nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.

Theo ông Hồ Hai- Chủ nhiệm HTX Thống Nhất, do 2 trạm bơm trên không phát huy tác dụng nên HTX phải thuê tư nhân tiến hành tiêu úng trong mỗi vụ sản xuất. Các hộ xã viên phải chi trả khoản phí tiêu úng rất cao, với mức bình quân 17kg lúa/sào ruộng. Trong khi đó, việc thuê tiêu úng thường không đạt yêu cầu về tiến độ khiến hoạt động xuống giống của người dân không kịp thời vụ và lúa thường xuyên bị thiệt hại nặng do bị ngập kéo dài. “Chi phí tiêu úng cao và lúa lại bị hư hại nhiều do tiêu úng chậm khiến các hộ xã viên bị lỗ nặng trong mỗi vụ sản xuất. Vì vậy mà hiện nay họ không còn mặn mà với đồng ruộng”- ông Hai cho biết.

Theo UBND xã Quảng Thái, chính quyền xã cũng đã có tờ trình kiến nghị UBND huyện Quảng Điền đầu tư kinh phí khắc phục, sửa chữa 2 công trình thủy lợi này nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem