Xây trường mẫu giáo trên nền kho thuốc trừ sâu

Thứ sáu, ngày 27/04/2012 06:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cách đây 3 tuần, đơn vị thi công san ủi, đập phá nhà kho chứa thuốc trừ sâu để làm móng xây trường học. Khi đang thi công, nhiều bao thuốc trừ sâu bị cuốc phải, bốc mùi nồng nặc cả xóm.
Bình luận 0

Lãnh đạo huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vừa có quyết định đình chỉ việc xây dựng Trường Mẫu giáo Ánh Hồng (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân) vì những phản ứng quyết liệt của người dân địa phương. Người dân cho rằng, trường đang được xây trên nền kho thuốc bảo vệ thực vật.

Sáng 24.4, phóng viên NTNN có mặt tại nơi đang xây Trường Mẫu giáo Ánh Hồng. Tại đây đã có 3 phòng học được xây dựng xong nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó là 3 phòng học khác cùng nhà nấu ăn cho học sinh đang xây dang dở. Ông Phạm Phú Tuyên (48 tuổi, sống cạnh trường đang xây) bức xúc:

Tại vị trí này, cách đây 3 tuần, đơn vị thi công san ủi, đập phá nhà kho chứa thuốc trừ sâu để làm móng xây trường học. Khi đang thi công, nhiều bao thuốc trừ sâu bị cuốc phải, bốc mùi nồng nặc cả xóm. Thấy vậy, dân chúng tôi vào ngăn cản và báo với chính quyền địa phương.

img
Ông Tuyên - người dân sống cạnh Trường Mẫu giáo Ánh Hồng trình bày bức xúc với phóng viên.

Ông Phan Thanh Diễn - Trưởng thôn Kỳ Tân, cũng thừa nhận Trường Ánh Hồng đang xây dựng trên kho thuốc trừ sâu. Đến nơi đang xây dựng phòng học và khu nhà nấu ăn, ông Diễn bới tấm bạt màu xanh lên khỏi mặt đất, ngay lúc đó mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc, không ai chịu nổi.

Chúng tôi tận mắt chứng kiến thuốc trừ sâu để lâu ngày đóng cục có màu vàng vương vãi khắp nơi trong khu vực móng trường.

Ông Diễn cho biết, năm 1997, HTX của xã Tam Dân xây dựng một kho thuốc trừ sâu. Đến năm 2011, UBND xã Tam Dân yêu cầu HTX giao lại đất nơi có kho thuốc để Phòng GDĐT huyện Phú Ninh đầu tư xây dựng trường mẫu giáo.

Ông Diễn nhấn mạnh thêm, trước khi giao đất, dân chúng tôi đã cảnh báo trước rằng hiện tại trong kho còn một số thuốc trừ sâu. Nếu xây dựng trường phải chuyển hết số thuốc đi nơi khác xử lý, sau đó móc hết nền đất kho thuốc đưa đi nơi khác, đổ đất mới vào, rồi mới được xây trường. Tuy nhiên, ý kiến này của chúng tôi đã không được để ý.

Ông Hồ Đắc Thiện -Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Ninh, chủ đầu tư công trình cho biết, trước khi triển khai thi công trường, địa phương có văn bản cam kết đã xử lý triệt để ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật nên chúng tôi mới cho tiến hành thi công. Bây giờ phát hiện sự việc như thế này thì tạm đình chỉ thi công để chờ xử lý.

Được biết, trước những bức xúc của người dân địa phương về sự thi công tùy tiện này, xã đã báo cáo sự việc lên huyện, huyện cũng báo lên tỉnh. Sở TNMT tỉnh vừa về kiểm tra. Tuy nhiên, việc này sẽ xử lý ra sao thì chưa có cơ quan chức năng nào trả lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem