Xe chiến đấu bộ binh
-
Một loạt các quan chức hàng đầu Kiev đã từ chức hoặc bị sa thải kể từ hôm 22/1 sau khi một tờ báo Ukraine đưa tin về vấn đề tham nhũng liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho quân đội.
-
New York Times đưa tin, các quan chức Mỹ cho rằng, việc hỗ trợ các hoạt động của Ukraine ở Crimea có thể xứng đáng khi Washington tìm cách củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối điều xe tăng tới Ukraine trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ mới đây - động thái được cho là sẽ khiến Kiev vô cùng thất vọng.
-
Các nhà lãnh đạo quân sự của khối sẽ gặp nhau trong những ngày tới để chuẩn bị thêm vũ khí cho Kiev.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht sẽ quyết định từ chức vào tuần tới, báo SZ và Bild đưa tin hôm 13/1.
-
Hôm 7/1, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner cho biết ông muốn lực lượng của mình và quân đội chính quy Nga giành được Bakhmut vì nơi này sở hữu "các thành phố ngầm" có thể chứa quân đội và xe tăng.
-
Mỹ cho biết họ sẽ gửi hàng chục xe chiến đấu bọc thép Bradley tới Ukraine nhằm hỗ trợ Kiev trong nỗ lực đẩy lùi các lực lượng Nga.
-
Mỹ và Đức vừa nhất trí chuyển các phương tiện chiến đấu bộ binh tối tân tới Ukraine - một ngày sau khi Pháp thông báo cung cấp cho Kiev xe tăng chiến đấu. Những động thái trên được cho là phản ánh sự thay đổi quan điểm của các nước này trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Kiev.
-
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2M lắp tháp pháo Berezhok bao gồm pháo tự động 30 mm, thêm 4 bệ phóng tên lửa chống tăng và thiết bị ngắm ảnh nhiệt, kết hợp cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại.
-
Truyền thông Nga hôm 5/12 vừa đăng tải đoạn clip về chiếc thiết giáp BMP-2 của quân đội nước này đã trúng phải một quả mìn chống tăng TM-62. Được biết sự việc xảy ra tại khu vực Donbass, phía Đông Ukraine.