Xe cứu thương BV Phụ sản Trung ương từ chối chở người bị nạn đi cấp cứu?

Quốc Ngọc Thứ năm, ngày 04/12/2014 20:53 PM (GMT+7)
Người dân chặn xe lại yêu cầu hỗ trợ, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu nhưng tài xế xe cứu thương từ chối với lý do “đang đưa người đi cấp cứu, không chở được”.
Bình luận 0
Ngày 4.12, mạng xã hội lan truyền thông tin, khoảng 23h30 đêm 3.12, trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn xe gắn máy, khiến một nạn nhân bị thương nặng, chảy máu vùng đầu. Cũng vào thời điểm này, có một chiếc xe cứu thương BKS 29M-007.73, mang logo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đi qua. Người dân chặn xe lại yêu cầu hỗ trợ, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Nhưng tài xế xe cứu thương từ chối với lý do “đang đưa người đi cấp cứu, không chở được”. Xe cứu thương tăng ga, vọt thẳng về hướng đường Giải Phóng, sau đó chạy vào Bệnh viện Bạch Mai.

Theo nội dung đăng tải trên mạng, vào thời điểm người dân chặn xe, trên xe cứu thương này chỉ có tài xế và một người mặc áo blouse trắng, nhưng tài xế lại nói là có chở người bệnh.

Người dân tự đưa nam thanh niên bị tai nạn đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu sau đó. Cộng đồng mạng bức xúc cho rằng, việc cứu người bị nạn là đạo lý, là nghĩa vụ của mỗi công dân. Đối với những người làm trong lĩnh vực y tế, trách nhiệm này càng nặng hơn. Vậy tại sao xe cứu thương mà lại bỏ rơi nạn nhân?

Bác sĩ Đoàn Hoàng Hải - Trưởng phòng hành chính, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh từ người dân và báo chí, lãnh đạo bệnh viện đã xem xét thông tin. Bước đầu xác nhận biển số xe cứu thương nói trên đúng là xe của bệnh viện. Đồng thời, lộ trình của xe này vào đêm 3.12 cũng có đi qua tuyến đường Lê Duẩn. Tuy nhiên, theo ông Hải, thời điểm đó, trên xe cứu thương đang vận chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Bạch Mai. Khi trả lời báo chí vào chiều 4.12, đại diện bệnh viện cho biết người tài xế liên quan đang trên đường đi công tác nên chưa thể lấy thêm thông tin. Lãnh đạo bệnh viện sẽ yêu cầu tài xế và nhân viên liên quan làm giải trình rõ về vụ việc, sau đó sẽ có trả lời chính thức.

Cũng trong chiều 4.12, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - cho biết, sẽ yêu cầu phía bệnh viện báo cáo, kiểm tra nội dung thông tin để có hướng xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem