Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng trên quốc lộ

Trần Hòe Thứ năm, ngày 02/07/2020 11:08 AM (GMT+7)
Một xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng trên quốc lộ 1A qua địa phận Thừa Thiên Huế.
Bình luận 0

Sáng 2/7, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa xảy ra vụ một xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng trên quốc lộ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, khoảng 7h15 ngày 2/7, xe đầu kéo biển số 51C-587.30 kéo theo rơ- moóc biển số 51R- 137.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (SN 1987, trú phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A qua địa phận Thừa Thiên Huế theo hướng Bắc- Nam.

Khi xe lưu thông đến đoạn đường qua địa phận huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), tài xế Lục cho xe dừng bên phải lề đường, đoạn trước cây xăng 36 ở xã Phong Thu. Xe vừa dừng thì ca bin xe bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng trên quốc lộ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế Lục cùng nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy lan rộng toàn thân xe, cột khói bốc cao khiến nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1A phải dừng phương tiện vì sợ xe đầu kéo phát nổ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức huy động hai xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút đám cháy trên xe đầu kéo được khống chế, nhưng lúc này cabin xe đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem