Xe khách đua nhau “chặt chém” sau Tết

Thứ hai, ngày 30/01/2012 10:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ mùng 6 Tết là thời điểm cả chục vạn lao động, sinh viên ở các tỉnh miền Trung trở lại miền Nam làm việc, học tập. Đây cũng là thời điểm, các loại xe khách bất chấp luật lệ, tranh nhau bắt khách, “chặt chém”...
Bình luận 0

Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng: Quá tải

Tại Bến xe phía Nam TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), từ sáng sớm đã có hàng nghìn người đến bắt xe vào Nam. Giá vé ở đây cũng tăng hơn ngày thường từ 60-100%. Ông Phạm Xuân Sơn - Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý Bến xe Thừa Thiên – Huế, cho biết, mỗi ngày có đến 150 đầu xe xuất bến vào Nam, riêng tuyến Huế đi TP. Hồ Chí Minh có khoảng 60 đầu xe (loại 40 chỗ/chiếc) nhưng vẫn quá tải. Hầu hết các hãng xe có văn phòng ở Bến xe phía Nam TP. Huế đều đã bán hết vé đi vào Nam trong thời gian từ mùng 6 đến mùng 10 Tết.

img
Xe khách vào Nam hét giá cao ngất ngưởng nên nhiều công nhân, học sinh-sinh viên “méo mặt” khi đón xe.

Ngoài lượng khách đi cố định tại Bến xe phía Nam TP.Huế, rất đông lao động phổ thông tập trung thành từng nhóm hàng trăm người chờ đón xe ở hai đầu đường tránh TP. Huế và ở phía bắc cầu An Lỗ, huyện Phong Điền. Lợi dụng cơ hội này, các nhà xe đua nhau nhồi nhét, “chặt chém” khách và tình trạng xe dù bến cóc cũng xuất hiện tràn lan. Khách bắt xe dọc đường thường phải chịu giá vé cao hơn từ 100-300 nghìn đồng/vé so với bắt xe ở bến. Hầu hết những hành khách này đều lên xe trong tình trạng không có chỗ ngồi hoặc phải ngồi bệt giữa sàn xe.

Tại TP.Đà Nẵng, giá vé từ Đà Nẵng đi TP. Hồ Chí Minh được niêm yết công khai tăng so với ngày thường từ 100.000 – 300.000 đồng/vé, dù vậy hàng trăm hành khách cũng không có vé mà mua. Đang thất thểu bế đứa con gái nhỏ trên tay ngồi ở hàng ghế đợi, chị Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, quê ở TP. HCM) cho biết: “Cả gia đình về quê chồng ở Đà Nẵng đón tết, hôm nay vô lại. Vì có con nhỏ nên tôi muốn mua vé xe giường nằm nhưng hỏi tất cả các nhà xe ở trong bến này chỉ còn đúng một vé. Không biết làm sao đây”. Công ty Quản lý bến và Dịch vụ vận tải Đà Nẵng cho hay, lượng xe không đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách. Dự kiến phải đến mùng 8, mùng 9 (30 – 31.1) mới bổ sung xe nhằm giải quyết nhu cầu vào Nam tăng cao của người dân.

Tại Ga Đà Nẵng, vé các loại tàu Đà Nẵng đi TP.HCM từ mùng 4 đến mùng 9 âm lịch đã bán hết từ trước Tết. Nhiều hành khách đang cố mua vé phụ để vào TP.HCM kịp ngày làm việc.

Quảng Nam: Bến xe hiu hắt

Tại TP.Tam Kỳ, điểm bắt xe khách vào Nam đông nhất là tại ngã tư đường tránh Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân. Tại đây, luôn có hàng trăm công nhân lao động, học sinh, sinh viên đứng chật kín hai bên đường để đón xe.

Chị Nguyễn Thị Mai (19 tuổi, trú xã Tiên Hiệp, Tiên Phước) là công nhân của Công ty May Thái Dương (quận Thủ Đức, TP.HCM) tâm sự: “Em đón xe từ 5 giờ sáng, bây giờ đã gần 10 giờ vẫn chưa đón được, vì xe nào cũng hét giá cao ngất”.

Phó Trưởng ga Đà Nẵng Đỗ Thái Lâm cho hay, ngày thường ga chỉ cần 10 đoàn tàu phục vụ thì thời điểm này phải tăng lên từ 22 - 32 đoàn. Lượng khách lên tới 2.000 người/ngày đêm.

Xe khách Anh Tư mang biển số 92B-000.39 ập vào sát lề đường, xe chưa kịp dừng, hai phụ xe đã nhảy xuống hét toáng: 8 trăm (nghìn đồng) ghế giữa, 6 trăm ghế sau, đi không? Chị Mai năn nỉ hạ giá, cuối cùng phụ xe cũng chấp nhận giá 600.000 đồng, sau đó phụ xe nhanh tay quơ vali của chị Mai bỏ vào thùng xe và ào ào đẩy chị lên xe.

Với giá 600.000 đồng, Trần Văn Toàn (19 tuổi, trú xã Tiên Lập, Tiên Phước) - sinh viên Trường Tư thục Đông Du, TP.HCM - không đồng ý vì quá cao. Theo Toàn, giá đó là gấp 3 ngày thường. Toàn cũng cho biết, giá vé tàu hỏa đi TP.HCM Tết năm nay cũng rất cao, và nhất là không mua được vé. Toàn cũng đứng mấy ngày ở ngã tư này rồi mà chưa bắt được xe nào có giá vừa với túi tiền.

Trong khi hành khách đứng đợi xe đầy các ngã ba, ngã tư ở quốc lộ thì tại Bến xe Tam Kỳ lại không một bóng người. Ông Ông Văn Dũng - Đội trưởng đội xe Công ty CP GTVT Quảng Nam, cho biết chưa năm nào Bến xe Tam Kỳ lại vắng khách như năm nay. Giá vé xe tại bến so với xe dọc đường rẻ hơn cả trăm ngàn đồng/người, chỉ có 420.000 đồng/khách, nhưng vẫn không có khách đi. Lý do, theo nhiều hành khách là do xe đón khách dọc đường chạy nhanh hơn, có chất lượng cao hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem