Tái diễn cảnh xe khách đón trả khách sai quy định trên trục đường Phạm Văn Đồng

Ngọc Huyền Thứ ba, ngày 16/01/2024 15:41 PM (GMT+7)
Bất chấp sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, nhiều tài xế xe khách ngang nhiên đón, trả khách trên đường Vành đai 3 trên cao và đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).
Bình luận 0

Theo ghi nhận, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng - Vành đai 3 trên cao mỗi ngày có hàng trăm lượt xe khách lưu thông. Nhiều xe ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Giữa dòng xe cộ đông đúc, loạt xe khách di chuyển xuống khỏi cầu vượt Mai Dịch, tạt ngang vào lề đường gần cổng Trường Đại học Ngoại ngữ.

Tại đây, có sẵn hàng chục người đứng chờ sẵn, như biết trước xe sẽ dừng đón khách. Mỗi khi có xe khách tạt vào, dòng người lên, xuống cùng cánh xe ôm ồn ã mời chào lại tạo nên cảnh tượng bát nháo ngay gần cổng trường đại học. Sau khi lên xe, tài xế đánh lái đi vào đường cao tốc.

Tái diễn cảnh xe khách đón trả khách sai quy định trên trục đường Phạm Văn Đồng- Ảnh 1.

Xe khách đón khách gây nên cảnh lộn xộn trên trục đường Phạm Văn Đồng.

Một số xe khách khác “nhanh nhạy” hơn, yêu cầu các hành khách ra đầu đường cao tốc đợi sẵn. Khi này, xe đi đến chỉ mất vài phút là có thể nhanh chóng đón khách và xuất phát, tránh gây chú ý đến lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, đây lại là nỗi ám ảnh của không ít hành khách. Chị Nguyễn Lan Anh (sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Mình gọi cho họ thì họ bảo cứ ra cao tốc này chờ sẵn. Nhiều khi đường đông, đi bộ qua đường rất nguy hiểm. Mình cũng thấy sợ khi đứng trên cao tốc bắt xe như thế này”.

Theo quan sát, các tài xế xe khách thường cho xe dừng 2 - 5 phút tại đầu đường cao tốc. Sau khi đã trả hàng và nhận khách xong xuôi sẽ cho xe chạy. Tuy vậy, không phải lúc nào mọi chuyện cũng “trơn tru”. Khi khách ra muộn, tài xế sẵn sàng dừng trên vạch kẻ đường, mặc cho dòng xe dần trở nên ùn tắc phía sau.

Tái diễn cảnh xe khách đón trả khách sai quy định trên trục đường Phạm Văn Đồng- Ảnh 3.

Cảnh bát nháo thường thấy tại các bút lên xuống đường Vành đai 3 trên cao.

Anh Nguyễn Bá Sơn (tài xế taxi, Cầu Giấy, Hà Nội) từng không ít lần chịu cảnh ùn tắc, nhốn nháo khi di chuyển lên Vành đai 3 trên cao. Anh cho biết: “Có những lúc 2, 3 xe khách dừng cùng lúc, ngay đoạn lên cao tốc. Nhiều ô tô phía sau liên tục còi, thúc giục họ mới chịu di chuyển”.

 Việc dừng xe để đón trả khách dễ khiến các phương tiện khác đang lưu thông bị bất ngờ, không kịp xử lý tình huống. Bên cạnh đó, đón trả khách trên đường vành đai 3 còn gây nguy hiểm cho các hành khách muốn lên xe.

Tái diễn cảnh xe khách đón trả khách sai quy định trên trục đường Phạm Văn Đồng- Ảnh 4.

Nhiều nhà xa ngang nhiên dừng đỗ đợi, đón khách gây cản trở giao thông.

Tái diễn cảnh xe khách đón trả khách sai quy định trên trục đường Phạm Văn Đồng- Ảnh 5.

Người có nhu cầu đi xe khách cũng tìm ra những điểm này để bắt xe chứ không chịu đi vào bến xe.

Thời điểm cuối năm, số lượng các chuyến xe đi tỉnh tăng lên. Đây cũng là lúc hoạt động dừng đỗ, đón trả khách sai quy định diễn ra thường xuyên. Sau các đợt cao điểm xử phạt, các tài xế xe khách vẫn tiếp tục vi phạm. 

Bà Trần Thị Trân (55 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi sống gần khu vực này, buổi chiều đi bộ thường thấy các xe khách dừng đỗ rất nhiều, gây ùn tắc giao thông. Tôi mong muốn tình trạng này sớm chấm dứt, trả lại con đường thông thoáng, văn minh của Hà Nội”.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, lãnh đạo Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội thông tin: "Càng về cuối năm càng nhiều xe khách đón trả sai quy định. Trong năm qua chúng tôi xử lý hơn 3000 trường hợp, trung bình một ngày 25 trường hợp vi phạm. Trong thời gian tới sẽ tăng cường giám sát và xử lý, đặc biệt là thời điểm cuối năm, lưu lượng phương tiện cũng như hành khách có nhu cầu đi lại tăng cao".

Nghị định 123/2021/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019/NĐ-CP, quy định:

Người lái xe ô tô chở người, chở khách và những xe tương tự ô tô chở khách sẽ bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng (trước đó là 5 - 7 triệu đồng) với lỗi đón, trả khách trên đường cao tốc.

Đối với những đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh vận tải hoặc dịch vụ hỗ trợ vận tải mà sử dụng xe kinh doanh để thực hiện hành vi đón, trả khách khi xe đi trên đường cao tốc cũng sẽ bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng. Cùng với đó, lái xe sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng và doanh nghiệp bị tước phù hiệu kinh doanh vận tải từ 1 - 3 tháng.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem