Xe tải nhẹ TATA motor chính thức gia nhập thị trường

PV (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 09/09/2016 11:30 AM (GMT+7)
Sáng nay (9.9), buổi họp báo công bố Tata Motors bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam và giới thiệu sản phẩm xe đầu tiên sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Bình luận 0

Thương hiệu sản xuất ôtô nội địa hàng đầu Ấn Độ là Tata Motors đã xác nhận đặt chân vào Việt Nam sau hơn một năm xuất hiện thông tin không chính thức.

Theo thông báo từ đại diện Tata Motors, mẫu xe đầu tiên được bán ra sau sự kiện công bố ra mắt là TATA SUPER ACE – thuộc dòng xe tải nhẹ.

Thực tế mẫu xe TATA SUPER ACE trước đó đã được rao bán từ đầu năm 2016 bởi công ty Cửu Long. Đây là dòng xe có trọng tải 5 tạ, sử dụng máy dầu 1 cầu chủ động. Cửu Long từng rao loại xe này với giá 151 triệu đồng.

img

Trước đó, vào tháng 2 năm 2015 đã xuất hiện thông tin Tata Motors sẽ đặt chân vào Việt Nam thông qua một thỏa thuận hợp tác với TMT Motor, công ty đang sở hữu thương hiệu Cửu Long, chuyên sản xuất và phân phối các dòng xe tải. TMT đã từng mang mẫu xe rẻ nhất thế giới là Tata Nano về trưng bày và giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2012. Gần đây nhất, báo cáo thường niên năm 2013 của TMT cho biết đã làm thủ tục xin tỉnh Hưng Yên cấp đất để triển khai hợp tác với tập đoàn Tata, làm rộ lên một thời gian tin tức về việc TMT sản xuất mẫu xe Nano.

Tata Motors cũng từng bước chuyển giao công nghệ để đối tác Việt Nam có thể triển khai thực hiện lắp ráp xe CKD.

Được thành lập từ năm 1945, Tata Motors hiện là nhà sản xuất ôtô lớn nhất của Ấn Độ với giá trị doanh thu hợp nhất năm 2013-2014 khoảng 38,9 tỷ USD. Kể từ sản phẩm đầu tiên ra mắt năm 1954, cho đến nay đã có tổng cộng hơn 8 triệu xe Tata xuất xưởng. Tại thị trường Ấn Độ, Tata dẫn đầu trong mảng xe thương mại và nằm trong top các phân khúc ôtô du lịch cỡ nhỏ, cỡ trung và xe đa dụng.

Danh mục sản phẩm của Tata Motors bao gồm 14 mẫu xe nhỏ, xe đa dụng và 17 mẫu xe tải, xe buýt. Năm 1986, Tata ra mắt mẫu xe thương mại nội địa đầu tiên. Năm 2005, hãng tạo nên một phân khúc mới bằng sản phẩm Tata Ace - chiếc xe tải mini đầu tiên ở Ấn Độ. Công ty này còn giới thiệu loạt xe tải Prima và Ultra trên thị trường toàn cầu vào các năm 2009 và 2012.

Tháng 1.2008, Tata Motors được biết đến nhiều hơn khi trình làng mẫu xe có giá rẻ nhất thế giới - Tata Nano. Chiếc xe 4 cửa, động cơ 2 xi-lanh, dung tích 624cc, hộp số sàn 4 cấp có giá bán khởi điểm chỉ gần 2.000 USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem