Xe tang rời nhà tang lễ đưa thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về quê

Chủ nhật, ngày 23/02/2014 14:20 PM (GMT+7)
Sau lễ truy điệu, đúng 11h50 phút, thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Bình luận 0
Sau lễ truy điệu, thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 23.2 theo nghi lễ Lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sau lễ truy điệu, đúng 11h50 phút, thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24.12.1954 (năm Giáp Ngọ), quê quán xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, mất vào hồi 21 giờ 5, ngày 18.2.2014 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 61 tuổi.
Các đoàn lãnh đạo cấp cao vào viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ
Các đoàn lãnh đạo cấp cao vào viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XI.

img
Xe chở quan và thân nhân Thượng tướng Phạm Quý Ngọ
img
Đoàn xe lễ tang chuẩn bị đưa thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về quê nhà

img
Đoàn xe lễ tang chuẩn bị đưa thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về quê nhà

img

img
Di ảnh Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

img

img
11h50 phút, đoàn xe tang rời Nhà tang lễ quốc gia đưa thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ về quê nhà Thái Bình

VTC News (Theo VTC News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem