Xe Toyota đỗ ven đường bị đâm, bắn xa hơn 15 m

Thứ tư, ngày 05/01/2011 09:02 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vào khoảng 15h15’ ngày 4- 1 một vụ tai nạn giao thông hi hữu xảy ra trên đường Điện Biên thuộc khu vực tổ 44 - phường Minh Tân – Thành phố Yên Bái – Yên Bái.
Bình luận 0

Bà Lưu Thị Thẫm, trú tại tổ 44, phố Tân Hiếu 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết:

Tôi đang cùng mấy người hàng xóm đứng nói chuyện trước cửa nhà thì thấy chiếc xe ôtô hiệu Huyndai 7 chỗ, biển kiểm soát 21H – 5950 của anh Phan Trường Thọ, sinh năm 1974 trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, chạy theo hướng km 2 vào trung tâm thành phố với tốc độ rất nhanh, đâm vào phía sau xe ôtô Toyota Corona biển kiểm soát 29L -5328 của anh Tống Văn Lưu, ở tổ 21B phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đang đỗ bên vệ đường.

Cú đâm mạnh khiến xe của anh Lưu văng ra giữa đường, cách vị trí cũ hơn 15m và va quệt với xe tải mang biển kiểm soát 21H – 4004 do anh Trần Văn Tâm, sinh năm 1976 trú tại tổ 45 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái,  điều khiển.

img

Chiếc xe gây tai nạn

Rất may chiếc xe Huyndai của anh Thọ đã dừng lại khi tông vào cột đèn cao áp bên vệ đường, không thì hậu quả khó lường trước vì lúc đó có rất nhiều người đang ở trên vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến 2 xe ôtô con hư hỏng nặng, làm anh Thọ bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu, các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem