Xét xử 2 kẻ khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ với thủ đoạn "cần thông bồn cầu"

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 26/08/2022 15:44 PM (GMT+7)
Lấy lý do cần phải thông bồn cầu bị hỏng, 2 đối tượng Đoàn Trân và Nguyễn Văn Tiềm đã lấy được 1 đoạn thép 20cm dùng để khoét tường, trốn khỏi nơi giam giữ.
Bình luận 0

Sáng 26/8, TAND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đoàn Trân (sinh năm 1972, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tiềm (sinh năm 1992, trú thôn An Nha, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cam Lộ truy tố Trân và Tiềm về tội "Trốn khỏi nơi giam".

Quảng Trị: Xét xử 2 kẻ khoét tường trốn khỏi nơi giam với thủ đoạn "cần thông bồn cầu" - Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Trân là chủ mưu của vụ trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh: Lê Trường

Phiên tòa được xét xử công khai với hình thức  trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại hội trường TAND huyện Cam Lộ và điểm cầu thành phần tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Cam Lộ, Đoàn Trân bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 11kg ma túy vào tháng 12/2021, bị giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ để tiếp tục điều tra; Nguyễn Văn Tiềm đã bị TAND huyện Cam Lộ xử phạt 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và đang tạm giam chờ thi hành án. Cả hai cùng chung một buồng giam.

Khoảng đầu tháng 2/2022, Đoàn Trân phát hiện tường của buồng tạm giam bị bong tróc nên nảy sinh ý định rủ Nguyễn Văn Tiềm tìm một đoạn dây thép đục tường trốn khỏi nơi giam.

Lấy lý do cần phải thông bồn cầu bị tắc, Đoàn Trân đã lấy được 1 đoạn dây thép 20cm từ bạn tù.

Quảng Trị: Xét xử 2 kẻ khoét tường trốn khỏi nơi giam với thủ đoạn "cần thông bồn cầu" - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiềm. Ảnh: Lê Trường

Trưa 13/2, Trân và Tiềm dùng que thép đục tường phía Nam buồng giam được 4 lỗ, mỗi lỗ sâu khoảng 10cm, rộng khoảng 1cm, cách nhau khoảng 5cm, rồi dùng xà phòng bánh, sơn màu vàng trám các lỗ để ngụy trang, lấy chăn, màn che lại.

Các ngày tiếp theo, Trân và Tiềm thay nhau một người đục tường, một người đứng cảnh giới, thời gian đục tường từ khoảng 11h đến 12h và từ khoảng 17h đến 18h, vì đây là khoảng thời gian loa phát thanh của Đài truyền thanh huyện Cam Lộ phát và vắng vẻ.

Ngoài ra, thời gian ban ngày nếu thấy vắng thì Trân và Tiềm dùng que thép để đục tường.

Ban đầu, vữa xi măng ít nên Trân và Tiềm đổ xuống bồn cầu, càng về sau càng nhiều nên 2 kẻ đào tẩu để vữa xi măng vào túi nylon giấu ở phòng vệ sinh.

Đến khoảng 24h ngày 19/2, Trân và Tiềm hoàn thành việc khoét tường, tạo thành lỗ hổng kích thước 0,65m x 0,46m. Cả hai bắt đầu cuộc đào tẩu ở nhiều nơi trong rừng kéo dài gần 3 tháng trước khi bị bắt.

Tiềm bị bắt vào ngày 12/5 khi rời khỏi rừng mua lương thực ở quán tạp hoá ở xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông.

Quảng Trị: Xét xử 2 kẻ khoét tường trốn khỏi nơi giam với thủ đoạn "cần thông bồn cầu" - Ảnh 4.

Đoàn Trân lúc bị bắt. Ảnh: CACC

Thấy Tiềm không trở về, Trân biết có "biến" nên bắt xe vào TP.HCM. Chiều 19/5, khi đang ngồi ở bến xe Miền Đông, Trân bị Công an huyện Cam Lộ bắt giữ.

Qua trình trốn khỏi nơi giam giữ, Trân và Tiềm nhận được sự hỗ trợ về tài chính của một đối tượng. 2 kẻ đào tẩu còn liều lĩnh đi chợ, nhiều lần đến quán tạp hoá mua lương thực…

Căn cứ hành vi vi phạm, TAND huyện Cam Lộ tuyên phạt các bị cáo: Đoàn Trân 30 tháng tù, đồng thời tiếp tục điều tra về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" đã khởi tố trước đó; Nguyễn Văn Tiềm 24 tháng tù, tổng hợp hình phạt 5 năm tù đã xét xử trước đó buộc bị cáo chấp hành tổng cộng 7 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem