Dân Sài Gòn háo hức du lịch hè, kể cả nghỉ phép giữa tuần để né "cháy" phòng

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 11/06/2022 16:26 PM (GMT+7)
Nhiều người dân TP.HCM xin nghỉ phép để đi du lịch hè vào đầu tuần hoặc giữa tuần để chuyến đi thêm thoải mái, tránh sự đông đúc tại các điểm du lịch vào cuối tuần.
Bình luận 0

Sẵn sàng nghỉ phép để du lịch

Nhiều người dân TP.HCM đang rộn ràng đi du lịch hè. Không chỉ lên đường vào cuối tuần, họ sẵn sàng nghỉ phép để được tận hưởng mùa hè sau một thời gian dài tù túng vì dịch bệnh Covid-19.

Cuối tuần này, Minh Thy (ngụ tại TP.Thủ Đức) đã có mặt Đà Nẵng. Thy cho biết sẽ ở lại Đà Nẵng chơi hai ngày cuối tuần, sau đó tham quan một số điểm nổi tiếng tại Hội An. Thy quyết định nghỉ phép hai ngày vào đầu tuần sau để chuyến đi thêm thoải mái và trọn vẹn.

"Lâu lắm rồi mới được đi du lịch trở lại nên tôi khá thoải mái. Tôi tắt hết các chế độ liên quan công việc để bản thân được nghỉ ngơi. Trước khi đi, tôi cũng rất háo hức lên kỹ lịch trình, tìm khách sạn, resort hướng tới nghỉ dưỡng, dù giá đắt nhưng rất thoải mái", Thy nói.

Xin nghỉ phép đi du lịch hè - Ảnh 1.

Du lịch Hội An, Đà Nẵng đang thu hút nhiều du khách từ TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Tương tự cô, nhiều bạn trẻ, giới nhân viên văn phòng tại TP.HCM đang sẵn sàng "hy sinh" một số ngày làm việc trong tuần, xin nghỉ phép đi du lịch để tránh cảnh "cháy" phòng khách sạn.

Phương Uyên (nhân viên truyền thông tại quận 3) cho biết, nhóm bạn 6 người sẽ lên đường đi Nha Trang vào giữa tuần sau.

"Vì đi giữa tuần nên chúng tôi xin nghỉ phép nghỉ ba ngày. Thật ra đi cuối tuần cũng được nhưng một số bạn của tôi trước đó cảnh báo các điểm du lịch dịp cuối tuần đang rất đông, có thể khiến chuyến đi không thoải mái và khó chụp được hình đẹp", Uyên nói.

Khách đặt tour tăng cao

Không chỉ đi du lịch tự túc, các doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng ghi nhận lượng khách đặt tour tăng cao, khi mùa du lịch hè đang bước vào giai đoạn cao điểm. 

Theo các doanh nghiệp, các tour biển đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Yên, Quy Nhơn… và Đà Lạt, miền Tây đang thu hút du khách.

Xin nghỉ phép đi du lịch hè - Ảnh 3.

Du lịch Cần Thơ và sông nước miền Tây cũng hút khách dịp hè. Ảnh: Hồng Phúc

Lữ hành Saigontourist dự kiến phục vụ hơn 280.000 lượt khách dịp hè năm nay, trong khi đó, Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 220.000 lượt khách với các đường tour biển, đảo là chủ yếu. Theo dự báo của các công ty lữ hành lớn tại TP.HCM, lượng khách hè năm nay tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Báo cáo vừa công bố đầu tháng 6 của Outbox - công ty nghiên cứu thị trường về du lịch, khảo sát về mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt (khảo sát thực hiện vào tháng 5/2022), cho thấy thị trường nội địa đã có dấu hiệu phục hồi tích cực sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch khi mức độ phục hồi đạt mức cao.

Đại diện đơn vị nghiên cứu thị trường này đánh giá trong khi thị trường du lịch quốc tế vẫn đang cần thời gian để phục hồi, thị trường nội địa được định hướng là thị trường chủ lực thúc đẩy quá trình phục hồi ngành du lịch Việt Nam. 

Với làn sóng trở lại du lịch của du khách Việt trong các dịp lễ và Tết vừa qua, giai đoạn hè sắp tới được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng hơn nữa về lượng khách nội địa và là bước hồi phục quan trọng của thị trường nội địa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem