Xóa nghèo

  • Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), khủng hoảng vật giá leo thang do lạm phát tăng cao vào năm ngoái, kết hợp với tác động dai dẳng của đại dịch COVID-19 đang tiếp tục gây xói mòn tiến bộ xóa nghèo ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
  • Về xã vùng cao Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai mùa này đâu đâu cũng tấp nập người dân trên các triền đồi thu hoạch quả lê Tai Nung bán cho thương lái. Lê Tai Nung đã và đang từng bước mang lại thu nhập khá tốt, giảm nghèo, từng bước vươn lên khá giàu
  • COVID-19 cộng thêm tình trạng lạm phát gia tăng cùng với cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến mục tiêu xóa nghèo vào năm 2030 càng bị chệch hướng.
  • Để nâng cao đời sống thu nhập cho nông dân, những năm qua, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây - con phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện canh tác của bà con để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
  • Đến quý I.2018, các chương trình cho vay dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đạt doanh số 3.094 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng phục vụ đồng bào DTTS đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
  • Trong buổi làm việc ngày 19.6, báo cáo trước Đoàn kiểm tra Trung ương do Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng làm trưởng đoàn về Nghị quyết Trung ương 7 (Nông nghiệp, nông dân, nông thôn), ông Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, tình hình tam nông trên địa bàn tỉnh đã thay đổi rõ rệt.
  • Đang giữa mùa mưa, nắng mới lên mươi phút đã nhôn nhốt cái cảm giác bức bối. Vùng đất Kông Chro này như chứa trong nó triệu triệu hòn than lửa khiến cây rừng cũng nhợt cả màu trong mùa xanh sự sống… Ấy vậy mà ít ai ngờ miền đất được coi là biểu tượng đói nghèo của tỉnh Gia Lai này có một đảng viên dân tộc Ba Na, không chỉ là ông chủ của một gia sản tiền tỷ mà còn dẫn dắt cả một ngôi làng thoát nghèo...
  • Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại 14 xã, thị trấn của huyện Kông Chro (Gia Lai) sẽ được xóa nhà tạm trong năm 2017 nhờ Quyết định 33 của Ngân hàng Chính sách xã hội. Quyết định 33 cũng tiếp sức cho huyện nghèo này vượt một tiêu chí khó trong chương trình xây dựng nông thôn mới…
  • Năm nay 64 tuổi, ông Sùng Già Dia ở bản Mông Cẩu, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã nhiều năm liền giữ chức trưởng bản. Làm hết 2 nhiệm kỳ, ông muốn thôi chức trưởng bản cho lớp trẻ nhưng bà con vẫn tín nhiệm bầu tiếp, bởi việc gì ông Dia khởi xướng cũng thành công.
  • Đói nghèo, lạc hậu vẫn đang hiện hữu trong những bản làng, trong từng bữa ăn, chỗ ở của người Mông tại 47 xóm thuộc 18 xã của 4 huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Xóa bỏ đói nghèo, nâng cao đời sống cho bà con người Mông, luôn là nỗi trăn trở của các cấp chính quyền tỉnh.