Xót xa con đường được ví như "phố Singapore giữa Hà Nội" bị cày xới ngổn ngang

Nguyễn Tiến Thứ ba, ngày 03/08/2021 07:07 AM (GMT+7)
Tuyến đường Láng (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi hoàn thành xén vỉa hè và mở rộng mặt đường đã trở nên khang trang đẹp đẽ được ví như "phố Singapore giữa Hà Nội". Nhưng hiện tại nơi đây lại đang có một dự án khác cày xới ngổn ngang.
Bình luận 0


Toàn cảnh tuyến đường Láng khang trang đẹp mắt và cận cảnh đoạn đường đang bị "cày xới" để thi công dự án mới

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 1.

Toàn cảnh tuyến đường Láng thay đổi nhanh chóng sau khi xén vỉa hè và mở rộng mặt đường, khiến nhiều người qua đây ngỡ rằng mình đang lạc vào một con đường nào đó ở Singapore.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 2.

Toàn bộ dải phân cách bê tông trước đây được thay bằng cây xanh và nhiều loại hoa khiến đường Láng trở nên khang trang, đẹp mắt.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 3.

Nhưng những ngày gần đây, lưu thông qua trục đường Láng (Cầu Giấy, Hà Nội), người tham gia giao thông không khỏi xót xa trước cảnh vỉa hè được chi nhiều tỷ đồng để xén mở rộng và trồng cây xanh sau 2 năm nay lại đang bị "cày xới" ngổn ngang để làm dự án khác.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt thì bề mặt đường cũng được quây tôn, đào xới để thực hiện dự án thoát nước thải.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 5.

Tại nhiều vị trí, nhà thầu đang dựng rào chắn, phía trong hàng cây đang bị đào lên hoặc chặt hạ đổ gục trên vỉa hè.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 6.

Nhiều cây xanh đang tươi tốt bị đào lên, nằm ngổn ngang trên vỉa hè.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 7.

Đáng nói, trước đó để mở rộng đường Láng, TP Hà Nội phải chi 3,6 tỷ đồng để chặt hạ, di chuyển cây xanh về vườn ươm. Sau đó, phải tiếp tục chi hơn 31 tỷ để trồng mới. Tuy nhiên, những cây xanh trên tuyến đường này mới trồng chưa được bao lâu lại bị nhổ đi gây lãng phí lớn.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 8.

Được biết, tại đây các đơn vị thi công đang thực hiện dự án thoát nước thải sinh hoạt Yên Xá ở khu vực sông Tô Lịch.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 9.

Nhiều đoạn đường bị đào lên để phục vụ hạ ngầm.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 10.

Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch vốn khang trang sau khi được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường, giờ ngổn ngang. Tuyến đường dành cho người đi bộ nay cũng không thể đi bộ vì những lô cốt án ngữ.

Xót xa con đường được ví như "đường phố Singapore" bị cày xới sau 2 năm đưa vào sử dụng - Ảnh 11.

Việc thi công xén vỉa hè TP Hà Nội phải chi số tiền không nhỏ. Vậy mà chỉ đưa vào sử dụng từ năm 2019, đến nay đã cho phép thực hiện dự án thoát nước thải, gây chồng lấn, lãng phí lớn.


 Trục đường Láng (Vành đai 2), đoạn từ Cầu Giấy - Ngã Tư Sở (Hà Nội) với tổng chiều dài 4km là một trong bốn dự án xén hè mở rộng mặt đường của thành phố. Việc mở rộng trục đường này nằm trong đề án xanh hóa thành phố với việc trồng 1 triệu cây xanh trong 3 năm (từ năm 2016-2018). Theo đó, hè bên phải đường Láng được xén, mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m; xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông Tô Lịch, 476 cây xanh được di chuyển hoặc chặt hạ trên trục đường này.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem