• Bà con trong CLB Gốc đa xôn xao vì các vụ đại án đang được xét xử ở Hà Nội và TP. HCM.
  • Dân Việt - Vụ án "Giết người, chống người thi hành công vụ" liên quan tới Đoàn Văn Vươn và các đồng phạm đang được xét xử công khai. Dân Việt điểm lại những phát ngôn đáng nhớ cách đây hơn 1 năm về trước.
  • Sáng 2.4, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng đất và thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, xảy ra ngày 5.1.2012.
  • (Dân Việt) - Lâu nay, chuyện phóng viên (PV) đi tác nghiệp bị cản trở, lăng mạ, thậm chí bị hành hung không còn là hiếm. Vụ việc PV Hữu Danh (Báo NTNN) bị Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) giữ người, thu phương tiện hành nghề vừa xảy ra cho thấy tình trạng này đang trở nên nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Tòa án Thành Đô cho biết, tại phiên tòa xét xử kết thúc ngày 18.9, người gây ra vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều năm qua, đã không chối tội, kể cả tội đào ngũ và nhận hối lộ.
  • (Dân Việt) - Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa xét xử công khai bị cáo Ngô Văn Thủ (SN 1970) cùng đồng bọn về tội trộm cắp tài sản. Đây là các đối tượng có hành vi trộm cắp điện, gây tổn thất về tài sản của Nhà nước.
  • (Dân Việt) - Sau một buổi nghị án, sáng 22.5, Hội đồng xét xử vụ án sập mỏ đá Lèn Cờ đã quyết định trả hồ sơ điều tra lại nhằm làm rõ trách nhiệm của bị cáo Phan Công Chín - Chủ mỏ đá Lèn Cờ và những người liên quan.
  • Dân Việt - Sáng 8.10, Ban chuyên án (BCA) vụ án giết người dã man ở Bạc Liêu, cho biết thêm tình tiết mới, lộ diện bản chất giết người thật táo tợn của kẻ sát nhân.
  • Dân Việt - Thư ký phát triển quốc tế của Anh, ông Adrew Michell, cho biết, Anh phản đối hình thức tử hình đại tá Gaddafi và cho rằng, số phận của ông này phụ thuộc vào người dân Lybia.
  • (Dân Việt) - Tổng hợp mới nhất của Cục Thống kê tỉnh Đăk Nông cho thấy, trong năm 2010, tỉnh này đã xảy ra 542 vụ phá rừng trái phép làm thiệt hại 551ha. Tuy nhiên, cả chủ rừng và lâm tặc đều... vô can.